Hà Nội đồng bộ lát vỉa hè bằng đá tự nhiên

H. Thu (T/H)|01/09/2017 04:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Những ngày gần đây, vỉa hè một số tuyến phố ở Hà Nội đang được lát lại bằng đá tự nhiên. Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết, việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên thay cho gạch là chủ trương chung của TP Hà Nội để sắp xếp lại vỉa hè, lòng đường, tạo cảnh quan thống nhất, có giá trị sử dụng lâu dài. Kinh phí được sử dụng từ nguồn xã hội hóa và một phần ngân sách quận.

(Moitruong.net.vn) – Đến năm 2020, vỉa hè 936 tuyến phố của 12 quận trên địa bàn thành phốHà Nội sẽ được lát đá tự nhiên với độ bền có thể tới 70 năm.

via he

Công nhân đang thi công lát vỉa hè bằng đá tự nhiên trên đoạn đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân)

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, vỉa hè các quận nội thành sẽ được lát, bó vỉa bằng vật liệu tự nhiên, có kết cấu bền vững đảm bảo sử dụng 50-70 năm. Từ cuối năm 2016, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi tới các đơn vị sản xuất, cung cấp vật liệu lát hè trên địa bàn đề nghị xây dựng phương án sản xuất phù hợp với quy định hiện hành. Sở cũng đã nhiều lần họp với doanh nghiệp để họ chuyển đổi mô hình sản xuất, cung cấp các vật liệu mới cho thành phố.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, sẽ có 936 tuyến phố của 12 quận trên địa bàn thành phố được lát vỉa hè bằng đá tự nhiên theo những tuyến phố kiểu mẫu như đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân). Việc dùng đá tự nhiên thay cho các loại gạch kém chất lượng sẽ giúp chấm dứt tình trạng các chủ đầu tư dự án hạ tầng trên địa bàn Hà Nội mạnh ai nấy làm, mỗi tuyến phố một kiểu gạch lát hè.

Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: “Phần lớn các tuyến phố hiện nay của Hà Nội vỉa hè đều lát bằng gạch. Độ bền của gạch chỉ được vài năm là phải thay dẫn đến tình trạng đào lên, lấp xuống gây tốn kém và không đảm bảo mỹ quan. Việc thi công liên tục gây bức xúc cho người dân, đồng thời cản trở, gây ùn tắc giao thông.”

Theo lãnh đạo quận Thanh Xuân, cùng với việc lát đá, vỉa hè cũng được thiết kế các vị trí hạ hè dành cho người khuyết tật, các vị trí ra vào cơ quan, các ngõ nhỏ lên xuống; trên vỉa hè trồng cây xanh bóng mát theo đúng chủng loại cây xanh đô thị như lát hoa, giáng hương, bằng lăng…Bên cạnh đó, hệ thống dây điện ngầm, cáp quang và đường ống nước cũng được đồng bộ hóa.

Theo ghi nhận chung, việc thi công lát đá khu vực vỉa hè khiến nhiều tuyến phố ngổn ngang vật liệu, nhưng đa số người dân tỏ ra hài lòng với việc lát đá tự nhiên. Chủ cửa hàng bán bán hàng ăn tại 112 Nguyễn Trãi cho biết: “Đoạn đường lát đá sạch sẽ, đẹp hơn, việc vệ sinh quét dọn cũng dễ dàng hơn so với vỉa hè bằng gạch”.

Ông Phạm Đức Ái, công nhân công ty TNHH xây dựng và môi trường ECO cho biết: “Đá tự nhiên Thanh Hóa rất chắc chắn, đẹp hơn gạch nhiều. Đá tự nhiên càng sử dụng lâu càng đẹp, không bị rêu mốc”.

H. Thu (T/H)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đồng bộ lát vỉa hè bằng đá tự nhiên