(Moitruong.net.vn)

Từ nhiều năm nay, hồ Ao Phủ tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa bị ô nhiễm nặng nề bởi một lượng lớn rác thải sinh hoạt của các hộ dân sống xung quanh.

Theo thông tin của Sức khỏe & Môi trường, hồ Ao Phủ nằm ở ngõ 1194 đường Láng. Bờ hồ được xây kè gạch khá chắc chắn và đường xung quanh hồ được phủ bê tông rất đẹp. Tuy nhiên, trái ngược với sự đầu tư về cảnh quan như vậy, hồ Ao Phủ lại thuộc top những hồ ô nhiễm nhất ở Hà Nội.

Vào những ngày nắng nóng, ẩm thấp, hồ Ao Phủ luôn bốc mùi hôi thối và ngập tràn rác thải. Rác thải này chủ yếu đến từ chất thải sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Ngoài ra, một phần không nhỏ khác đến từ những hộ kinh doanh trái phép quanh khu vực hồ.

ho-ao-phu-bi-o-nhiem-nang-2

Hồ Ao Phủ luôn bốc mùi hôi thối và ngập tràn rác thải

Mặc dù bị ô nhiễm nhưng xung quanh hồ Ao Phủ có rất nhiều hàng quán mọc lên, san sát nhau, từ quán nước cho đến những hàng bán rau, thịt… .Nhiều người dân không có ý thức đã vứt những bao bì, vỏ bánh, kẹo… xuống hồ khiến cho mặt hồ trở thành một nơi chứa rác thải.
Tình trạng ô nhiễm hồ Ao Phủ đã lâu, nó đã và đang ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp cải tạo hồ và xử lý các hàng quán trái phép ven hồ để nhanh chóng trả lại sự trong sạch cho hồ Ao Phủ.
Báo động ô nhiễm ao hồ ở Hà Nội

Thống kê của Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) – Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam – cho thấy: Tính đến cuối năm 2015, tổng số lượng ao, hồ ở Hà Nội là 112 với tổng diện tích mặt nước hồ là 6.969.305m2. Có 11 hồ có dấu hiệu ô nhiễm, 8 hồ ô nhiễm nặng và 6 hồ ô nhiễm rất nặng. Có thể kể đến như: Hồ Văn Chương, hồ Linh Quang, hồ Thiền Quang, hồ Kim Liên, hồ Ba Mẫu, Ao phủ… Bên cạnh các ao, hồ còn có các sông cũng trong tình trạng tương tự như: Kim Ngưu, Tô Lịch…

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ô nhiễm môi trường là vì nước thải sinh hoạt từ cống nhỏ chảy thẳng ra các sông, hồ này. Thậm chí rác thải sinh hoạt trôi nổi trên mặt nước do các hộ dân xung quanh vứt xuống sông, hồ. Chính từ những ô nhiễm này đã làm gia tăng nồng độ các chất hữu cơ, nó làm mất khả năng tự làm sạch của sông, hồ, và khiến cho nước ở các sông, ao, hồ bẩn đục.

Hiện ở Hà Nội còn hơn 50 hồ chưa được cải tạo. Môi trường các hồ này đang ô nhiễm nghiêm trọng. Lại có hồ nước qua nhiều năm lắng cặn, không được nạo vét, dân xung quanh cấy rau muống nên hồ biến thành ruộng. Vì vậy, diện tích ao, hồ trên địa bàn thành phố bị thu hẹp dần.

PV (t/h)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hồ Ao Phủ ngập rác thải