Hà Nội: Không khí ở ngưỡng không an toàn

Phạm Huyền (t/h)|14/03/2017 01:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo Zing.vn đưa, cụ thể, khoảng 22h tại khu vực phố Nhổn (Minh Khai, Hà Nội), chỉ số AQI ở mức 214 (chất lượng không khí xấu); đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm) và phường Thành Công (Ba Đình) mức kém.

(Moitruong.net.vn) Tối 13/3, chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí) từ các trạm quan trắc tại nhiều nơi ở Hà Nội nằm ngưỡng báo động.

Theo Zing.vn đưa, cụ thể, khoảng 22h tại khu vực phố Nhổn (Minh Khai, Hà Nội), chỉ số AQI ở mức 214 (chất lượng không khí xấu); đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm) và phường Thành Công (Ba Đình) mức kém.

Nhiều ngày trước đó, không ít khu vực cũng nằm trong ngưỡng báo động, như ngày 9/3, AQI phố Nhổn là 294, đường Phạm Văn Đồng là 263 (đều mức xấu); phường Thành Công là 197 (mức kém).

khong-khi-ha-noi-lien-tiep-o-nguong-khong-an-toan-29-061703

Biểu đồ chỉ số ô nhiễm không khí tại Hà Nội vào lúc 22h đêm 13/3. Đồ họa: Văn Chương

Với chỉ số như vậy, chuyên gia khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Trước đó vào ngày 19/12/2016, trạm đo lường chất lượng không khí (AQI) đặt tại Đại sứ quán Mỹ (ở phố Láng Hạ, Hà Nội) cho kết quả lúc 11h cùng ngày là 357, thuộc nhóm không khí xấu, nguy hại. Ở khu vực cầu Nhật Tân kết quả là 198 (thuộc diện chất lượng không khí kém). Chỉ sốAQI đo được ở các địa điểm trên lúc 14h40 lần lượt là 342 và 185.

Theo thang đánh giá, chỉ số AQI từ 101 đến 200 là chất lượng không khí kém, không tốt cho sức khỏe đối với các nhóm nhạy cảm như bệnh nhân về hô hấp, tim mạch. 

Chỉ số AQI từ 201-300 tương đương mức xấu, những người mắc bệnh về tim, hô hấp nên ở trong nhà, những người khỏe mạnh cũng nên tránh ra ngoài. AQI hơn 300 thì chất lượng ở mức nguy hại. Ở mức này, mọi người được khuyến cáo nên ở trong nhà.

Phạm Huyền (t/h)

   
Bài liên quan
  • [VIDEO] Hà Nội đẹp dịu dàng mùa hoa tháng 3
    Trong tiết trời cuối Xuân, khắp phố phường Thủ đô Hà Nội đang rực rỡ sắc trắng, sắc tím của hoa sưa, hoa ban và những bông hoa gạo đỏ rực. Vậy nên, du khách có thể dạo quanh khắp các con phố, ngắm nhìn những mùa hoa đẹp miên man trong buổi sớm tinh mơ hoặc trong buổi chiều tà thoảng những ngọn gió mát rượi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Không khí ở ngưỡng không an toàn