Hà Nội: Không thiêu hủy tất cả chó thả rông

H.Thu (T/h)|14/09/2017 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Liên quan đến việc thiêu hủy tất cả chó thả rông, tại Hà Nội nhiều người dân cho rằng phải có quy chế hợp lý để đánh giá vi phạm hoặc thiêu hủy chó khi áp dụng Nghị định 90/2017/NĐ-CP về lĩnh vực thú y.

Từ ngày 15/9, Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y sẽ chính thức có hiệu lực

Từ ngày 15/9, Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y sẽ chính thức có hiệu lực. Khi phát hiện chó chạy rông không rọ mõm, lực lượng chức năng sẽ dùng dụng cụ chuyên dụng chặn bắt và đưa về nơi tập kết, chờ chủ sở hữu lên làm thủ tục đóng phạt nhận lại. Nếu quá thời gian quy định (72 giờ), chủ không đến, chó sẽ bị đưa đi tiêu hủy.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chi cục trưởng Chi cục thú y Hà Nội cho biết Chi cục Thú y cũng đã đề nghị Hà Nội thành lập các tổ chuyên trách để bắt chó thả rông và động vật có dấu hiệu mắc bệnh dại; thông báo trên đài truyền thanh xã về địa điểm tạm giữ chó bị bắt để chủ vật nuôi đến nhận.

Đại diện Chi cục Thú y Hà Nội cho biết không phải tất cả số chó, mèo không có người nhận sẽ bị mang đi thiêu huỷ, chỉ những cá thể chó, mèo mắc bệnh mới bị mang đi thiêu huỷ còn những cá thể bình thường sẽ được đưa về các tổ chức cứu hộ động vật để tiếp tục nuôi dưỡng.

Nhiều người dân đề xuất phân loại hạng cân đối với chó nhằm xử lý chó hợp lý hơn cũng như giúp dư luận chấp nhận dễ dàng hơn. Ví dụ, chó dưới 20kg thì chỉ cần hoặc là có người dắt, hoặc là rọ mõm, và có vòng cổ và chó có chứng nhận tiêm chủng. Chó trên 20kg thì bắt buộc có cả 2 thứ trên.

Quy định cũng nêu rõ: Đối với chủ vật nuôi, dự thảo yêu cầu phải đăng ký việc nuôi chó, mèo đối với UBND cấp phường, xã; phải xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên nhà; đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến người xung quanh; chấp hành nghiêm việc tiêm vaccine cho vật nuôi. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm hoặc xích chó có người dắt.

H.Thu (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Không thiêu hủy tất cả chó thả rông