Hà Nội: Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Nguyễn Ngân (t/h)|28/09/2018 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954-10/10/2018), Ban quản lý Phố cổ Hà Nội  sẽ tổ chức một số hoạt động văn hóa đặc sắc trên phố cổ và không gian Bích họa phố Phùng Hưng phục vụ người dân và du khách.

>>>Từ 9/10 sẽ tổ chức thi IELTS trên máy tính lần đầu tiên tại Việt Nam

>>>Thí điểm ô tô 2 tầng chở khách du lịch tại 7 tỉnh thành

Người dân và du khách sẽ được các nghệ nhân hướng dẫn nặn tò he 

Đây cũng là dịp để Hà Nội quảng bá các giá trị di sản, tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của các tổ chức, cá nhân, nghệ nhân, thợ thủ công trong công tác bảo tồn giá trị di sản, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để các khách du lịch tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị văn hóa của Hà Nội.

Ngoài ra, còn có rất nhiều hoạt động thú vị khác dành cho người dân và du khách như trang điểm, vấn tóc, tham quan chụp ảnh cùng trang phục trong bộ sưu tập của các nhà thiết kế. Để không gian bích họa thực sự trở thành điểm đến du lịch, không gian tổ chức các hoạt động nghệ thuật mang tính cộng đồng, ban tổ chức còn có các đêm biểu diễn âm nhạc truyền thống, không gian giới thiệu và hướng dẫn các trò chơi dân gian, hướng dẫn nặn tò he của các nghệ nhân làng nghề xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên.

Vào ngày 9/10, tại Đình Kim Ngân, số 42 – 44 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm sẽ diễn ra chương trình “Nghề truyền thống Việt”. Đây là di tích kiến trúc – nghệ thuật có giá trị tiêu biểu, nơi thờ ông tổ bách nghệ, được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc – nghệ thuật cấp quốc gia năm 2013. Tại Đình Kim Ngân, ban tổ chức sẽ giới thiệu đến người dân và du khách nghề vàng bạc Châu Khê (Hải Dương), nghề đậu bạc làng Định Công (Hoàng Mai – Hà Nội), đúc đồng (Đại Bái – Bắc Ninh), chạm bạc (Đồng Xâm – Thái Bình). Khách tham dự còn có dịp giao lưu với nghệ nhân, thợ thủ công đại diện các làng nghề kim hoàn đến từ Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Bình.

Ban quản lý Phố cổ Hà Nội mong muốn, Đình Kim Ngân không chỉ là địa điểm giới thiệu tới du khách các giá trị văn hóa phi vật thể thông qua việc tổ chức không gian nghề kim hoàn mà còn là nơi trao đổi kinh nghiệm, giao lưu của các nghệ nhân làng nghề – phố nghề về nghề truyền thống trong sự phát triển của xã hội hiện nay. Qua đó, từng bước tạo sự hấp dẫn để phát triển phố nghề kim hoàn ngày một thu hút được đông khách hơn.

Những hoạt động trên không chỉ nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, mà còn giúp cho các du khách khi đến với Phố cổ nói riêng và Hà Nội nói chung có điều kiện tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị văn hóa của Hà Nội.

Từ ngày 5/10 đến 7/10 tại phố bích họa Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm sẽ diễn ra chương trình biểu diễn thời trang giới thiệu bộ sưu tập Thu – Đông với chủ đề “Sắc thu Hà Nội” và biểu diễn âm nhạc. Đó là những thiết kế mới nhất của các nhà thiết kế: Trịnh Fashion, Adesigner, Thảo Oliver, Camelia Fashion, Myana, D.Khang, Caroll Tran, Yen Phi Designer, A&C Media, Azalea….

Nguyễn Ngân (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô