Hà Nội: Phát triển nông nghiệp theo hướng “đầu tàu dẫn dắt, có sức lan tỏa”

17/02/2017 03:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Sáng 16/2, Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường.

Bí thư Hoàng Trung Hải phát biểu

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Cùng dự có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP và các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các sở ngành.

Nông nghiệp Thủ đô đang từng ngày phát triển

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cho biết: trong thời gian qua, sản xuất nông nghiệp thành phố đã phát triển được các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, trong đó, có 22 vùng sản xuất rau an toàn với diện tích 5.044ha, 25 vùng sản xuất lúa chất lượng cao với diện tích 2.708 ha, 14 vùng sản xuất cây ăn quả giá trị kinh tế cao với diện tích 15.500 ha, 10 vùng sản xuất hoa, cây cảnh với diện tích 2.700 ha, 5 vùng sản xuất chè chất lượng cao với diện tích 3.000 ha, giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 25%, chăn nuôi đạt 33,5%, thủy sản đạt 13%.

Thành phố đã phát triển được 76 xã chăn nuôi trọng điểm, bao gồm 15 xã chăn nuôi bò sữa, 19 xã chăn nuôi bò thịt, 13 xã chăn nuôi lợn, 29 xã chăn nuôi gia cầm và 3.660 trại quy mô lớn ngoài khu dân cư, 20 vùng chăn nuôi trồng thủy sản với diện tích 2.500 ha đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

Trong xây dựng nông thôn mới, tính đến hết năm 2012, thành phố có 100% số xã hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM vượt 25,6% so với mục tiêu đề ra. Trong 131 xã còn lại có 88 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 42 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, chỉ còn 1 xã tại huyện Ba Vì đạt 8 tiêu chí, có 2 huyện (Đan Phượng và Đông Anh) đã được công nhận huyện NTM. Cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa, 95% đường liên thôn được bê tông hóa, 91% đường ngõ xóm và 50% đường giao thông trục chính nội đồng được cứng hóa. 100% các hộ dân được sử dụng thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện.

Tiếp tục phát huy lợi thế

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng nông nghiệp, nông thôn của Thành phố đã phát triển đồng bộ, hiệu quả cao. Nông nghiệp của Thủ đô đã phát huy được lợi thế, phù hợp với xu thế tiến bộ, có cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả… hình thành được vùng cây con tập trung về chăn nuôi và trồng trọt, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Thành phố đã có những bước đột phá trong lĩnh vực chăn nuôi như: mô hình bò lai F1BBB, tạo thành vùng giống lớn cho các khu vực và có hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.

Bộ trưởng nhấn mạnh: trong bức tranh chung về khó khăn kinh tế nhưng thành phố vẫn bố trí nguồn lực lớn cho nông nghiệp, nông thôn…hoàn thiện các thiết chế hạ tầng và tập trung phát triển sản xuất, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng yêu cầu ngành nông nghiệp Thủ đô phải xác định được vị thế, nhìn nhận đúng thực tế, xác định sứ mệnh cao hơn, mục tiêu phát triển nông nghiệp và tái cơ cấu phải phát triển hơn các tỉnh thành khác, đưa ra những nhóm giải pháp quyết liệt hơn. Đồng chí nhấn mạnh: “Nông nghiệp thành phố Hà Nội phải là đầu tàu dẫn dắt, có tính lan tỏa ra cả nước và tiến tới quốc tế”.

phát triển nông nghiệp

Phát huy mọi nguồn lực để xây dựng nền nông nghiệp đàu tàu dẫn dắt, có tính lan tỏa cả nước và quốc tế

Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cần hình thành các vùng trao đổi buôn bán tập trung, xây dựng các chuỗi lưu thông gắn với chế biến cho cả khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước, kêu gọi các doanh nghiệp nông nghiệp với quy mô lớn, quy mô nhỏ. Bộ cũng sẽ nghiên cứu liên quan đến các vấn đề thành phố kiến nghị đến các đơn vị thuộc, từ đó, sẽ thống nhất báo cáo Chính phủ để có cơ chế chính sách theo từng nhóm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, nông nghiệp Hà Nội tuy phát triển nhanh so với mức bình quân cả nước nhưng vẫn còn ít so với tiềm năng lợi thế của Thủ đô. Trong đó các sản phẩm nông nghiệp, lâm, thủy sản mới đáp ứng được khoảng 65% nhu cầu tiêu dùng của thành phố, người dân vùng nông thôn thu nhập từ nông nghiệp còn rất thấp. Bên cạnh đó, giá trị nông nghiệp công nghệ cao còn thấp, chưa xuất khẩu được nhiều nông sản. Trước mắt, Hà Nội sẽ tập trung phát triển sản xuất, phát huy lợi thế nâng tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao.

Bí thư cho rằng, về ô nhiễm môi trường sống trên địa bàn thành phố, thành phố đang đẩy mạnh tiến độ cải tạo làm sống lại dòng sông, đầu tư nâng cấp một số trạm bơm để phát triển hệ thống thủy lợi, việc này thành phố mong muốn Bộ NN&PTNT phối hợp, chủ trì để vừa đảm bảo sản xuất nông nghiệp, giải quyết vấn đề ô nhiễm. 

Về vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, 60 chuỗi liên kết được duy trì hiện nay vẫn là chưa đủ, cần phát triển nhiều hơn nữa mới có thể kiểm soát được nguồn thực phẩm. Kiến nghị Bộ NN&PTNT quan tâm tới đề xuất của Hà Nội về xây dựng chợ đầu mối lớn, hiện đại với giá trị đầu tư lên tới 250 triệu USD, Bí thư Thành uỷ khẳng định, đây sẽ bước đi đột phá, là một trong các điều kiện để kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, giúp loại bỏ hơn 100 chợ cóc đang tồn tại.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết: đến 30/3/2017, thành phố sẽ hoàn thành việc cấp “sổ đỏ” đất nông nghiệp cho người dân sau dồn điền đổi thửa. Đây sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để người dân đầu tư phát triển bền vững. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung quy hoạch, lựa chọn những địa điểm để phát triển chăn nuôi, trồng trọt quy mô lớn; Tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao gắn liền với phát triển du lịch.

Hồng Hạnh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Phát triển nông nghiệp theo hướng “đầu tàu dẫn dắt, có sức lan tỏa”