Hà Nội ra quân, vỉa hè vẫn tập nập xe máy?

Thắng Nam|29/05/2017 01:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn –  Sau gần 3 tháng ra quân, vỉa hè Hà Nội lại bắt đầu tấp nập… bàn ghế, xe cộ, biển bán hàng.

Đây là thực trạng có thật khá đau đầu đối với chính quyền. Sau một thời gian ngắn vào nề nếp, nay vỉa hè bắt đầu tấp nập bàn ghế, xe cộ, biển bán hàng…đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Có lẽ lý do người dân tái lấn chiếm vỉa hè Hà Nội không có gì là khó hiểu. Do khu vực phố cổ Thủ đô là địa bàn đặc thù, đất chật người đông, từ lâu vỉa hè đã trở thành nguồn sống của nhiều người dân. Vì thế mặc cho sự ra quân quyết liệt từ lực lượng chức năng, tình trạng tái chiếm vỉa hè vẫn xuất hiện.

Điển hình như các tuyến phố như Tràng Thi, Hàng Bạc, Hàng Chiếu, Hàng Mã, Tạ Hiện…vỉa hè chủ yếu được trưng dụng làm nơi đỗ xe cho khách mua hàng hoặc bàn ghế của các hộ kinh doanh.

Dù lực lượng chức năng vẫn luôn kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường đảm bảo an toàn giao thông nhưng hễ vắng bóng cơ quan chức năng là đâu lại vào đấy.

Về vấn đề này, chính quyền thành phố cũng thừa nhận cần rút kinh nghiệm  để không khiến việc ra quân lập trở nên cứng nhắc như nóng vội chặt hạ cây xanh, vạch ranh giới không đủ để phương tiện xe máy.

Thắng Nam 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội ra quân, vỉa hè vẫn tập nập xe máy?