Hà Nội sẽ thuê đơn vị độc lập tính giá nước sạch

Mai Hạnh (t/h)|22/11/2019 14:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Liên quan đến vấn đề giá nước, ông Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố sẽ thuê công ty tư vấn đánh giá, định giá đầu vào, giá thành nước sạch ở Hà Nội.

Sáng 22/11, Bên hành lang Quốc hội về vấn đề nước sạch, ông Hoàng Trung Hải – Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, thành phố sẽ thuê công ty tư vấn độc lập đánh giá chất lượng nguồn nước đầu vào và tính giá thành sản xuất ở các nhà máy nước sạch.

Theo ông Hải, Nhà máy nước mặt sống Đuống đưa ra giá nước tạm tính là để làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Hồ sơ ngân hàng rất chặt chẽ nên doanh nghiệp phải đưa ra mức giá tạm tính để làm thủ tục.

Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thắng

Đại diện Sở Tài chính Hà Nội cũng cho biết, nguyên tắc tính giá của các nhà máy nước trên địa bàn là giống nhau. Tuy nhiên, các nhà máy có công nghệ khác nhau, mức đầu tư khác nhau dẫn đến giá thành sản phẩm khác nhau.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đang tính toán, có lộ trình hạn chế khai thác nước ngầm, tiến tới bỏ khai thác vì lo ngại về ô nhiễm môi trường và sụt lún.

Ông lấy ví dụ Thái Lan, hiện tại, đi trên đường có thể quan sát nhiều điểm sụt lún lớn, hậu quả của quá trình khai thác nước ngầm. Hay như Đồng bằng Sông Cửu Long, theo tính toán, việc lấy nước ngầm để sản xuất nông nghiệp cũng khiến nền đất sụt 14 cm.

Hiện tại, Hà Nội chưa xuất hiện việc này nhưng Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh “không được chủ quan”. Theo ông, thành phố sẽ nâng công suất khai thác nước mặt lên và phần tăng thêm bao nhiêu sẽ tương ứng với lượng giảm của khai thác nước ngầm.

Mai Hạnh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ thuê đơn vị độc lập tính giá nước sạch