Hà Nội: Thiếu trường học tại các khu đô thị

Mai Hà|06/07/2017 04:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong nhiều năm, việc cấp phép cho các chủ đầu tư không có chế tài ràng buộc phải xây dựng hạ tầng xã hội, dẫn đến chủ đầu tư chỉ xây nhà để bán mà không quan tâm đến hạ tầng.

Thiếu trường học tại các khu đô thị ở Hà Nội

Thông tin trên Thanh Niên, trả lời tại phiên chất vấn của HĐND TP.Hà Nội ngày 5/7 về việc thiếu trường học tại các khu đô thị Hà Nội, Giám đốc Sở QH-KT Lê Vinh thừa nhận thực tế trường học “trong quy hoạch thì đủ, nhưng ở ngoài lại thiếu.

Trong nhiều năm, việc cấp phép cho các chủ đầu tư không có chế tài ràng buộc phải xây dựng hạ tầng xã hội, dẫn đến chủ đầu tư chỉ xây nhà để bán mà không quan tâm đến hạ tầng.

Về điều này, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng thừa nhận, vi phạm trật tự xây dựng phức tạp, nhưng xử lý chưa được nhiều, nguyên nhân chủ yếu ở chất lượng cán bộ, bộ máy không hiệu quả.

Để siết quản lý, UBND TP đã yêu cầu những công trình tới đây vi phạm PCCC sẽ không được cấp điện nước, chủ đầu tư nào chây ì không khắc phục sẽ không cấp phép dự án mới. Liên quan đến chất lượng mô hình chợ trung tâm thương mại, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản cho biết TP đã quyết định dừng mô hình này do không hiệu quả.

Báo cáo tại HĐND TP, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết lãnh đạo TP chưa bao giờ đề cập đến việc thay thế cây xanh quanh hồ Gươmnhư một số thông tin gần đây, mà chỉ là chỉnh trang cảnh quan chung quanh và cải tạo nước hồ.

Theo ông Chung, việc chỉnh trang hồ Gươm gồm các hạng mục chính: nạo vét làm sạch lại nước hồ; chỉnh trang hệ thống chiếu sáng; tính toán việc ốp lát lại quanh hồ bằng đá tự nhiên.
Hà Nội đang xin ý kiến các bộ ngành liên quan và các nhà khoa học, khi có đầy đủ ý kiến theo quy định sẽ công khai toàn bộ dự án để người dân tham gia giám sát.

Mai Hà

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Thiếu trường học tại các khu đô thị