Hà Nội: Tìm biện pháp khắc phục di tích đình Lương Xá

Thảo Nhi (t/h)|20/08/2018 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội vừa có thông báo số 82/TB-SVH&TT giao Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội sưu tầm, lập hồ sơ khoa học của di tích đình Lương Xá; UBND huyện Ứng Hòa chủ trì tổ chức kiểm kê, đánh giá hiện tượng các cấu kiện đã hạ giải và có phương án bảo vệ, bảo quản và đề xuất phương án khắc phục tối ưu hậu quả.

Ðình Lương Xá do người dân địa phương tự ý tháo dỡ, xây mới bằng bê-tông cốt thép

UBND huyện Ứng Hoà chọn một trong các phương án đã được bàn tại hội nghị này để trình Sở VH-TT, UBND thành phố xem xét, quyết định, sau đó lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có năng lực, kinh nghiệm tu bổ di tích khảo sát, đề xuất thiết kế phù hợp. Bên cạnh đó, Sở VH-TT yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật và thành phố.

Theo đó, các phương án đã được đề xuất trong hội nghị tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học gồm: Phá hết công trình đang làm mới, phục dựng lại dáng công trình cũ, tiếp tục sử dụng toàn bộ các cấu kiện gỗ có giá trị; Hoặc là vẫn tiếp tục tu bổ như hiện nay nhưng sẽ dùng thêm các cấu kiện có giá trị của đình cũ; Hoặc là tiếp tục xây dựng như hiện nay, không dùng cấu kiện gỗ mà những cấu kiện có giá trị sẽ được giao cho Bảo tàng Hà Nội đưa về trưng bày trong bảo tàng.

Được biết, đình Lương Xá có tuổi đời khoảng 300 năm. Trải qua nhiều năm, do không được quan tâm, tu bổ đồng bộ nên đình bị xuống cấp nghiêm trọng. Từ năm 2015 đến nay, người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh lên các cấp có thẩm quyền về tình trạng xuống cấp của đình. Ðến năm 2017, người dân làng Lương Xá đã tổ chức họp bàn phương án tu sửa. Trước khi hạ giải, tháng 12-2017, UBND xã Liên Bạt có văn bản gửi UBND huyện Ứng Hòa xin tu bổ, tôn tạo đình Lương Xá. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ứng Hòa đã phúc đáp, yêu cầu UBND xã Liên Bạt lập hồ sơ báo cáo kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn xã xác định rõ nguồn vốn gửi về phòng, ban chuyên môn; Phòng có trách nhiệm tham mưu với UBND huyện Ứng Hòa xin ý kiến Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về chủ trương tu bổ đình. Song, chính quyền, nhân dân địa phương đã tự ý tháo dỡ đình cũ, xây một tòa đình mới bằng bê-tông cốt thép trên nền đình cũ.

Thảo Nhi (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tìm biện pháp khắc phục di tích đình Lương Xá