Hà Tĩnh: Tổ chức Lễ hội Cam và các sản phẩm Nông nghiệp lần thứ nhất năm 2017

Ngọc Trâm|03/12/2017 14:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Lễ hội Cam và các sản phẩm Nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ nhất năm 2017 được tổ chức trong 2 ngày 02 và 03/12/2017. Tham dự và khai mạc Lễ hội có đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh thành trong cả nước; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu về tham dự Lễ hội cùng đông đảo bà con nhân dân tỉnh nhà.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm gian hàng cam đặc sản Hà Tĩnh

Lễ hội quy tụ 28 đơn vị doanh nghiệp, làng nghề, hợp tác xã với quy mô 86 gian hàng trưng bày các sản phẩm Cam, bưởi và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, trong đó có 33 gian hàng cam, bưởi; 38 gian hàng các sản phẩm nông nghiệp như cây giống, lúa gạo, phân bón và 15 gian hàng các sản phẩm khác. Nét nổi bật của Lễ hội chính là tôn vinh những giá trị đặc sản quả cam, quả bưởi Hà Tĩnh và một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Cùng với những sản phẩm nông sản chủ đạo.

Gian hàng trưng bày đặc sản cam Thượng Lộc 

Cam được trồng từ các địa phương trong tỉnh, tập trung tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và các địa phương khác; Sản phẩm trái cây đặc sản khác: Bưởi, quýt, chanh, hồng, ổi… Các sản phẩm đặc sản, thủy hải sản, lâm sản, nông sản của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; Các mặt hàng vật tư nông nghiệp, cây giống phục vụ sản xuất; Giới thiệu về sản phẩm, thành tựu văn hóa, khoa học công nghệ và thành quả Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Gian hàng trưng bày đặc sản cam Khe Mây bưởi Phúc Trạch trang trí theo thế rồng phượng

Ngoài ra Lễ hội còn hướng người xem vào không gian văn hóa với những làn điệu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh mượt mà, đằm thắm của các thành viên Câu lạc bộ dân ca ví giặm; với những gian hàng giới thiệu các tua tuyến du lịch và các ấn phẩm quảng bá du lịch Hà tĩnh; các gian hàng giới thiệu những thành tựu nổi bật của Hà Tĩnh trên các lĩnh vực… từ đó thu hút đông đảo nhân dân tham dự, làm cho không gian Lễ hội thêm phần hấp dẫn và thu hút.

Gian trưng bày phân bón chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Qua tham quan, đồng chí Vương Đình Huệ – Phó Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu về tham dự lễ hội đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hà Tĩnh. Mặc dù là lần đầu tiên tổ chức Lễ hội nhưng đã cho thấy được tổ chức quy mô, bài bản, các gian hàng thể hiện sự sáng tạo, tâm huyết của các đơn vị đến tham gia Lễ hội. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng : Cam, bưởi Hà Tĩnh với quy trình sản xuất sạch, đã có thương hiệu trên thị trường, được người dân cả nước tin dùng với vị ngọt đậm đà mang đặc trưng riêng của địa phương; không chỉ trưng bày các sản phẩm cam, bưởi, đặc sản nông nghiệp tiêu biểu mà không gian văn hóa tại Lễ hội, đây chính là nét đặc trưng riêng có của Hà Tĩnh.

Những quả cam ngon nhất, đẹp nhất với giá 50.000/kg

Trong suốt 2 ngày diễn ra Lễ hội với các hoạt động chính của như: Tổ chức thi, chấm thi, bình chọn và trao giải thưởng chất lượng cam ngon, trưng bày gian hàng đẹp ấn tượng, thi nghệ thuật xếp mâm ngũ quả đẹp, khai mạc Hội chợ. Ngoài ra còn có các hoạt động như hội nghị, xúc tiến thương mại, kỹ thuật và tài trợ; tổ chức Hội thảo “Chuyên đề khuyến nông nông nghiệp về thâm canh cây ăn quả có múi” tại Hà Tĩnh.

Lễ hội lần này chính là dịp để người trồng cam ở Hà Tĩnh trưng bày sản phẩm, khẳng định thương hiệu, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, đồng thời cũng là cơ hội để bà con nông dân gặp gỡ với các doanh nghiệp, thu hút đầu tư và tìm đầu ra cho sản phẩm, hướng tới sản xuất cam theo chuỗi giá trị hàng hóa, từng bước thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu cam và các nông sản của tỉnh ra thị trường trong nước và quốc tế.

Ngọc Trâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Tổ chức Lễ hội Cam và các sản phẩm Nông nghiệp lần thứ nhất năm 2017