Hà Tĩnh động đất mạnh 3,8 độ Richter

Phương Thảo (t/h)|18/10/2018 13:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VN  – Trận động đất mạnh 3,8 độ Richter xảy ra vào sáng sớm ngày 18/10 tại Hà Tĩnh khiến nhiều người hoảng loạn.

>>>Hà Tĩnh: Nổ lớn trong lòng đất gây rung lắc nhà dân

>>>Bà Rịa – Vũng Tàu: Tập huấn tuyên truyền biển, đảo tại xã Bình Châu

Trụ sở UBND xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh nơi xuất hiện dư chấn mạnh. (Ảnh: Zing)

Theo ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung Tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần  (Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết, từ trước đến nay Hà Tĩnh thuộc vùng không có động đất được ghi nhận.

Lý giải về tiếng nổ được người dân nghe thấy trong trận động đất, ông Phương cho biết, chấn tiêu của Trận động đất nằm ở độ sâu 10km, do đó những người ở gần tâm chấn hoàn toàn có thể nghe được tiếng nổ và rung lắc nhe.

Theo thông tin trước đó, ngày 18/10, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết vừa xảy ra trận động đất lúc 6h05 ở dải ven biển của huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Trận động đất có độ lớn 3.8 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Hiện chưa có thông tin thiệt hại nào về người và tài sản. Trung tâm vẫn đang tiếp tục đang theo dõi trận động đất này.

Phương Thảo (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh động đất mạnh 3,8 độ Richter