Hà Tĩnh: Gần 100 tấn hải sản hỏng sau bão số 10

Theo VnExpress|20/09/2017 09:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng của bão số 10 làm toàn bộ hệ thống điện mất, nên  gần 100 tấn cá biển đông lạnh của người dân ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị hỏng phải chôn tiêu hủy.

Hà Tĩnh gần 100 tấn hải sản hỏng sau bão số 10

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, nhà chức trách vừa tiêu hủy gần 100 tấn hải sản bị hư hỏng sau bão Doksuri.

Việc này diễn ra chiều 19/9, hải sản được tiêu hủy chủ yếu là các loại cá thu, cá nục, bạc má… đã để tủ đông lạnh từ nhiều ngày trước bão. Do mất điện và nước tràn vào nhà khi mưa lớn nên toàn bộ số hàng trên bị hư hỏng.

Nhà chức trách đã đào hố sâu 4 m, rộng khoảng 10 m, dùng một máy cẩu đổ cá xuống, rải vôi phía trên để khử trùng rồi lấp đất lại tiêu hủy.

“Số cá biển trên chủ yếu của 5 doanh nghiệp thu mua thủy hải sản lớn trên địa bàn xã. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 5-7 tỷ đồng. Nhà chức trách đang đề nghị cấp trên có phương án hỗ trợ bà con”, ông Hùng nói.

Tại huyện Kỳ Anh, theo thống kê của phòng Nông nghiệp, khoảng 203 ha nuôi tôm bị ảnh hưởng khi bão Doksuri đổ bộ. Hệ thống điều tiết nước ở ao nuôi bị hỏng, nước tràn vào khiến hàng chục tấn tôm bị sốc nước chết.

“Nặng nhất là ao nuôi của một hợp tác xã nuôi trồng tại xã Kỳ Xuân, số lượng tôm chết lên tới bốn tấn”, ông Lê Văn Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh cho hay.

Theo VnExpress


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Gần 100 tấn hải sản hỏng sau bão số 10