Hà Tĩnh: Hiệu quả từ mô hình “Thứ 7 tình nguyện” vì môi trường Xanh – sạch – đẹp

Kế Hùng|16/11/2018 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cứ mỗi sáng thứ 7 là các thầy, trò Trường tiểu học Đức Thanh, huyện Đức Thọ lại trò đồng loạt ra quân cùng với bà con nhân dân địa phương làm sạch đường làng ngõ xóm, góp phần vào chiến dịch làm sạch môi trường vì cuộc sống trong lành bình yên

– “Thứ 7 tình nguyện” là một trong những hoạt động nhân văn của các thầy, trò Trường tiểu học Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh trong công tác bảo vệ môi trường.

>>>Kiên Giang: Nhiều dự án ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Y tế: Bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý

Trao đổi với phóng viên Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, cô giáo Nguyễn Thị Thơm – Tổng đội trưởng Liên đội trường tiểu học Đức Thanh cho hay: “Làm sạch môi trường là trách nhiệm không phải của riêng ai, mà trách nhiệm của toàn xã hội. Thông qua việc làm này sẽ giáo dục các em học sinh về ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ màu xanh trong lành của cuộc sống, của quê hương, đất nước”.

Cô và trò chuẩn bị ra quân ngày thứ 7 làm sạch môi trường

Đường giao thông được  nhổ cỏ, nhặt rác và quét dọn

Con đường giao thông giờ đã sạch đẹp

Đây là một mô hình hay, có ý nghĩa cần được nhân rộng nhiều địa phương khác

                                                                                           Kế Hùng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Hiệu quả từ mô hình “Thứ 7 tình nguyện” vì môi trường Xanh – sạch – đẹp