Hà Tĩnh: Hơn 300.000 con tôm nghi bị đầu độc chết

Minh Tú|08/07/2017 03:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo trình báo của ông Hạnh, gia đình thả nuôi trên 300.000 con tôm và sắp đến ngày thu hoạch. Tối 5/7, người đàn ông này phát hiện vài con tôm nổi lên mặt nước và chết trôi vào bờ. Vợ ông Hạnh nói rằng lúc đầu gia đình nghĩ rằng tôm chết do trong hồ có khí độc. Sau khi xử lý bằng hóa chất, tôm tiếp tục chết và nổi đỏ mặt nước vào sáng 7/7. Sau khi phát hiện một lọ thuốc trừ sâu đã dùng nằm cạnh quạt oxy, do nghi ngờ tôm nuôi bị đầu độc nên gia đình đã báo công an.

(Moitruong.net.vn) – Ngày 5/7 vừa qua, hơn 300.000 tôm nuôi trong hồ của gia đình ông Phạm Văn Hạnh (42 tuổi, ngụ tại xã Thạch Châu Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã bất ngờ chết nổi, nghi bị đầu độc.

tom_chet

Được biết gia đình ông Hạnh sống hiền lành, vui vẻ với mọi người, không mâu thuẫn với ai. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra huyện này làm rõ. Số tôm chết này khiến  gia đình chịu thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Minh Tú

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Hơn 300.000 con tôm nghi bị đầu độc chết