Hà Tĩnh: Ngăn chặn tình trạng thả rông trâu bò

03/11/2017 08:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngay sau khi ra quân thực hiện công điện số 22 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng thả rông trâu bò trên các tuyến đường bộ, đường sắt của tỉnh Hà Tĩnh, thị trấn Nghèn đã “bắt tạm giam”… 30 con bò đi nghênh ngang trên quốc lộ 1A (QL1A).

>>> Hà Tĩnh: Xuất hiện dịch lở mồm long móng

30 bò bị “tạm giam” tại UBND thị trấn Nghèn

Ngày 2/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện số 22 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng thả rông trâu bò trên các tuyến đường bộ, đường sắt.

Chiều 2/11, chính quyền thị trấn Nghèn đã ra quân xử lý tình trạng trâu, bò thả rông trên QL1A, bắt nhốt 30 con bò để tìm chủ nhân xử lý theo quy định pháp luật. 30 con bò sau khi bị bắt được nhốt trong nhà để xe tại trụ sở UBND thị trấn Nghèn.

Ông Bùi Viết Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn cho biết, ngay sau khi tỉnh, huyện có công điện, công văn chỉ đạo về việc xử lý trâu bò thả rông trên các tuyến giao thông đường bộ, đặc biệt là trên QL 1A, UBND thị trấn Nghèn đã triệu tập cuộc họp khẩn, điều động toàn bộ lực lượng công an xã, thôn xóm ra quân kiểm tra, xử lý số trâu bò thả rông trên các tuyến giao thông đường bộ. Đặc biệt, trong 2 ngày 1 và 2/11, các lực lượng đã bắt nhốt 30 con bò thả rông trên QL1A.

Theo ông Hùng, cái khó khăn nhất hiện nay đó là không có địa điểm nhốt những trâu bò thả rông khi bị bắt giữ. Trong khi chờ xử lý, nếu trâu bò bị chết hay dịch bệnh cũng sẽ rất phức tạp.

Trước đó, chiều ngày 1/11 tại địa phận xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh rất nhiều người dân tham gia giao thông và ngay cả rất nhiều người dân xã Xuân Lam tỏ ra bức xúc khi cả đàn bò thả rông lên tới hàng chục con đi nghênh ngang trên đường QL1A, đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đoạn đường gần như bị… chia cắt, hàng loạt phương tiện tham gia giao thông phải giảm tốc độ tối đa để tránh tông phải đàn bò gây tai nạn. Nhiều tài xế rất chỉ còn biết lắc đầu một cách ngao ngán.

Được biết, theo chỉ đạo khẩn của tỉnh Hà Tĩnh, các huyện, thị xã trên địa bàn phải xử lí, ngăn chặn bằng được tình trạng gia súc, vật nuôi thả rông trên các tuyến đường để hạn chế các vụ tai nạn do gia súc thả rông gây ra, cũng như đảm bảo môi sinh, môi trường.

Cũng trong ngày 2/11, trên địa bàn huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh xuất hiện 18 con bò mắc dịch lở mồm long móng, rải rác ở các thôn trên địa bàn xã.

H.Thu (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Ngăn chặn tình trạng thả rông trâu bò