Hà Tĩnh: “Núp bóng” cải tạo đất vườn để bán đất trục lợi

Mạnh Chiến|03/05/2017 05:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hàng loạt xe tải đang chờ múc đất chở đi bán

(Moitruong.net.vn) – Lợi dụng việc được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận phương án Cải tạo vườn và tận thu đất san lấp phục vụ xây dựng nông thôn mới tại khu vực xóm Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, một số doanh nghiệp trên địa bàn đã tự ý xúc đất bán trục lợi.

Theo phản ánh của người dân xóm Vĩnh Cát, phóng viên báo Môi trường và Cuộc sống đã về địa phương để tìm hiểu thực hư câu chuyện. Vừa bước chân vào xóm Vĩnh Cát, chúng tôi đã chứng kiến cảnh hàng loạt các xe tải ben nối đuôi nhau chở đất ra khỏi địa bàn.

Khi thấy người lạ xuất hiện, một người phụ nữ đã nhanh miệng hỏi ngay “các chú là ai? Thuộc cơ quan, đơn vị nào?”. Thấy chúng tôi xuất trình giấy giới thiệu và thẻ phóng viên, người phụ nữ nhanh nhảu giải thích, “ Chúng tôi lấy đất được UBND tỉnh cho phép” và đồng thời trình một số giấy tờ liên quan.

IMG20170502101835Sau khi múc đất xong các xe tải ben chở ra khỏi địa bàn

Sau khi xem các loại giấy tờ mà người phụ nữ này đưa, chúng tôi có hỏi về quy trình khai thác của đơn vị thì chị này vừa ngồi ghi chép số lượng xe vừa nói: “Đây là đất được Sở TN&MT Hà Tĩnh cấp phép cho Công ty TNHH Quỳnh Lâm trú tại thôn Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà làm đơn vị thi công, nhằm phục vụ tận thu cho địa phương xã Thạch Vĩnh xây dựng nông thôn mới, với thời hạn là 2 năm”.

Nghe đến đây chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi, theo tìm hiểu trước đó của chúng tôi thì quy định trên giấy tờ do Sở TN&MT cấp phép cho đơn vị này và thực tế việc đang làm là không đúng với quy trình. Trên Quyết định của UBND huyện Thạch Hà là chấp thuận phương án Cải tạo vườn và tận thu đất san lấp phục vụ xây dựng nông thôn mới tại khu vực xóm Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà. Và chương trình xây dựng Nông thôn mới là nhằm đổi mới diện mạo của địa phương, giúp cho bà con cải thiện đời sống.

IMG20170502103724IMG20170502103753 (1)
Giấy phép cải tạo đất vườn do UBND huyện Thạch Hà cấp cho CTy TNHH-MTV- Quỳnh Lâm

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi thì tất cả các phương tiện từ khu vực khai thác đất đều được đi về hai hướng, hầu như không liên quan gì đến việc xây dựng nông thôn mới ở xã Thạch Vĩnh. Ngoài ra, theo nguồn tin từ người dân nơi đây, các xe tải ben chở đất đi bán chứ không phải dùng để san lấp xây dựng nông thôn mới cho bà con.

Thực tế đó đã cho thấy, doanh nghiệp này đang “núp bóng” việc cải tạo đất vườn và tận thu đất san lấp để bán đất trục lợi, nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Và nếu thực trạng này tiếp tục tiếp diễn thì hàng chục quả đồi đang đứng trước nguy cơ bị bức tử vì lý do xây dựng nông thôn mới.

Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã đến UBND xã Thạch Vĩnh nhằm được giải đáp các nghi vấn. Tuy nhiên, ngày 02/5/2017 cơ quan địa phương đang nghỉ lễ nên chúng tôi được hẹn quay lại sau ngày nghỉ. Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin và làm rõ sự việc này.

Mạnh Chiến


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: “Núp bóng” cải tạo đất vườn để bán đất trục lợi