Hà Tĩnh: Quy hoạch bãi rác đã nghĩ tới lợi ích của dân?

Mạnh Chiến|02/05/2017 08:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 25/4/2017, Toà soạn Môi trường & Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã phản ánh bài về việc UBND Huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh cho quy hoạch bãi tập kết rác thải gần ngay khu dân cư thuộc khối 8, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc ,tỉnh Hà Tĩnh, bãi rác nói trên đang gây ô nhiễm môi trương nghiêm trọng và làm mất đi cảnh quan khu đô thị, vấn đề này đang gây bức xúc trong nhân dân.

Bãi rác đốt giữa lúc thời tiết nắng nóng và gây bốc mùi hôi thối.

Bãi rác nói trên đang là hiện thân của sự hủy diệt môi trường, chỉ tính riêng ba khu chợ đóng trên địa bàn thị trấn Nghèn bình quân mỗi ngày đã lên tới hàng chục tấn rác thải đủ thành phần, chưa nói đến hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn, thêm vào đó là một số xã lân cận cũng tuồn về khu vực này với lượng rác từ 30 đến 40 tấn/ngày. Tuy nhiên, để xử lý lượng rác thải khổng lồ trên đang là nỗi ám ảnh của nhiều người dân và sự bất lực của chính quyền địa phương.

Anh Tràn Văn H bức xúc nói, từ khi chính quyền di dời bãi rác về đây khiến chúng tôi phải mất ăn mất ngủ, sống khổ sở vì bệnh tật cũng do ô nhiễm từ bãi rác này. Chính quyền địa phương đã biết sự việc nhưng không màng tới sức khỏe của dân. Bãi rác này đã không đủ để chứa rác thải ở đây ấy vậy mà họ còn cho nơi khác “tuồn” rác về để lấy tiền nữa, nếu tình trạng này còn kéo dài không biết rồi đây chúng tôi sẽ sống ra sao khi phải đối diện với nhiều dịch bệnh.

Có hay không chính quyền cho đổ rác để thu phí..?

IMG20170430164625

Khói bụi bay về hướng khu vực dân đang sinh sống

Liên quan vấn đề trên, trước đó Phóng viên có buổi trao đổi với ông Nguyễn Thái Dương – Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Việc quy hoạch bãi rác nói trên là do UBND huyện Can Lộc và giao cho địa phương chúng tôi quản lý, tuy nhiên hiện nay địa phương cũng đang báo cáo tình hình bất cập của bãi rác lên trên, còn việc địa phương khác họ chở rác thải về thì chúng tôi cũng có thu lệ phí mỗi đầu xe là 50 nghìn, ông Dương xác nhận có thu lệ phí.

Để rộng đường dư luận Phóng viên cũng trao đổi thêm với ông Nguyễn Duy Cường – Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh, ông Cường cho biết: Chúng tôi hết sức ý thức sự việc này, hiện tại địa phương cũng đang xúc tiến dự án nhà máy xử lý rác thải, ông Cường nói.

Bài 3: UBND huyện Can Lộc cho quy hoạch bãi rác sát dân, Sở TNMT nói gì ?                    

                                                                                                       Mạnh Chiến


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Quy hoạch bãi rác đã nghĩ tới lợi ích của dân?