Hà Tĩnh: Xã đạt chuẩn NTM, dân vẫn “khát” nước sạch

Hoàng Linh (T/h)|18/09/2018 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo phản ánh của người dân, nhiều năm nay để có nước sạch sinh hoạt, các hộ dân phải xây dựng bể chứa nước mưa để sử dụng.

(Moitruong.net.vn) – Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân xã Thạch Đài (Hà Tĩnh) vẫn chịu cảnh “khát” nước sinh hoạt dù xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

>>>Chương Mỹ, Hà Nội: Nhiều tuyến đê bị sạt lở nghiêm trọng

>>>Hồ Okanagan: Phát hiện sinh vật biển dài hơn 12 m giống khủng long

Bà Phạm Thị V. (xóm Liên Minh) cho biết, do gia đình không có điều kiện nên bà Việt chỉ xây được bể khoảng 5m3. Bể nước mưa này chỉ sử dụng vào việc ăn uống, còn lại tắm giặt, rửa ráy gia đình bà phải dùng nước giếng nhiễm phèn.

Vì nhà đông người nên cứ đến mùa hè là nguồn nước mưa cạn kiệt, bà V. phải sang nhà hàng xóm xin nước về dùng. Bà chia sẻ: “Nước giếng vùng này nhiễm phèn rất nặng, chẳng ai dám dùng. Nhà nào cũng xây bể đựng nước mưa để ăn uống nhưng không đủ. Năm nào cũng phải xách xô đi xin mà hàng xóm họ cũng phải trữ để dùng nên cũng chỉ xin được vài hôm thôi. Mùa hè người dân ở đây phải đi mua bình nước 20 lít về nấu ăn, sinh hoạt. Mỗi bình 20.000 đồng nhưng chỉ dùng được nửa ngày là hết, tiết kiệm lắm mới dùng được một ngày”.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo bà V., nguồn nước giếng của gia đình bà bị nhiễm phèn rất nặng, chỉ cần bơm nước từ giếng lên để một lúc sau sẽ lắng lại một lớp phèn dưới đáy thau, nước có mùi hôi tanh rất khó chịu. “Ở làng này, số lượng người mắc bệnh ung thư ngày càng tăng nên giờ không ai dám dùng nước giếng nữa. Hết nước mưa thì phải đi mua nước về dùng”, bà V. nói.

Được biết, Thạch Đài được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Thế nhưng đến nay chỉ có khoảng hơn 100 người dân ở phía bên kia giáp vùng thành phố mới có nước sạch của nhà máy, số còn lại mua máy lọc hoặc xây bể chứa nước mưa.

Trao đổi với báo chí, ông Trương Quang Anh, Chủ tịch UBND xã Thạch Đài xác nhận có sự việc người dân phải đi mua nước sạch về để sinh hoạt. “Bản thân gia đình tôi cũng phải mua nước về để dùng những ngày hè đây. Thực tế nguồn nước giếng ở vùng này nhiễm phèn nặng nên hầu hết các gia đình ở Thạch Đài đều phải xây thêm bể chứa nước mưa. Nhưng nước mưa có hạn, những ngày hè nhiều gia đình không đủ dùng phải mua bình nước của các công ty bán với giá 20.000 đồng/bình 20 lít”, ông Anh chia sẻ.

Cũng theo ông Anh, thôn Liên Vinh nằm sát con sông Vải nên nước giếng ở vùng này nhiễm phèn nặng nhất và tỷ lệ người dân bị bệnh ung thư ở thôn này cũng cao nhất xã. “Xã đã nhiều lần làm tờ trình xin cấp nước sạch và mới đây đã được phê duyệt. Phấn đấu đến cuối năm nay sẽ có nước sạch cho người dân sử dụng”, ông Anh nói.

Hoàng Linh (T/h)

Bài liên quan
  • Hà Tĩnh: Người dân khát nước sạch giữa lòng thị xã Hồng Lĩnh
    Hàng chục năm qua, ngay giữa trung tâm thị xã Hồng Lĩnh, nơi có tới hai nhà máy nước sạch, nhưng vẫn còn 76 hộ dân với 315 nhân khẩu thuộc tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu không được dùng nước sạch. Người dân nơi đây đang phải sử dụng nguồn nước từ giếng khoan, giếng đào, khe suối, bị nhiễm phèn, không đảm bảo chất lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Xã đạt chuẩn NTM, dân vẫn “khát” nước sạch