Hà Tĩnh: Xuất hiện dịch lở mồm long móng

03/11/2017 02:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hà Tĩnh: Cấp bò dính bệnh “lở mồm long móng” hỗ trợ hộ nghèo

(Moitruong.net.vn) – Sau 3 ngày bùng phát dịch, tính đến ngày 2/11 số gia súc mắc bệnh trên toàn xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã lên tới 18 con, rải rác ở các thôn trên địa bàn xã.

Hà Tĩnh: Xuất hiện dịch lở mồm long móng (ảnh báo Hà Tĩnh)

Theo thông tin trên báo Hà Tĩnh, trường hợp đầu tiên được phát hiện trên đàn gia súc của gia đình ông Nguyễn Văn Thành, ở thôn 4. Để chữa trị cho số gia súc bị nhiễm bệnh, người dân nơi đây ban đầu chỉ dùng nước chanh vắt cho trâu bò uống nên khả năng khỏi bệnh rất chậm và tình trạng lây lan dịch bệnh rất nhanh.

Theo đó, hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Sơn đã chỉ đạo xã Sơn Lễ tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về cách phòng trừ dịch lở mồm long móng; tổ chức phun thuốc khử trùng, tiêu độc; rắc vôi bột các khu chăn nuôi, đường làng, ngõ xóm; cách ly điều trị những con gia súc bị bệnh; cấm vận chuyển gia súc ra vào vùng có dịch và báo cáo lên cấp trên về dịch lở mồm long móng đã xuất hiện tại Hương Sơn.

Trước đó, trên địa bàn huyện Hương Sơn, có 30 con bò thuộc dự án Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 30A được cấp phát cho 30 hộ nghèo tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có dấu hiệu mắc bệnh lở mồm, long móng đồng loạt. Người dân vô cùng lo lắng và bức xúc khi bò được cấp phát chưa đầy 1 ngày, người dân nhận thấy bò bỏ ăn, xuất hiện vết sưng loét ở chân, có dấu hiệu của bệnh lở mồm, long móng.

Nhân Mã (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Xuất hiện dịch lở mồm long móng