Hải đội 2 Biên Phòng: Bắt giữ 17 vụ khai thác thủy sản hủy diệt trong 9 ngày

03/11/2017 00:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bắt giữ 3 tàu khai thác thủy sản hình thức hủy diệt

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin trên báo Quảng Ninh, từ ngày 24/10 đến 1/11, Hải đội 2 Biên phòng (BĐBP tỉnh) đã phát hiện, bắt giữ 17 phương tiện đánh bắt hải sản bằng hình thức tận diệt. Tang vật thu giữ gồm 45 chiếc kích điện, 730m dây điện, 18 bộ quần áo lặn, 685m dây dẫn khí…phạt vi phạm hành chính gần 130 triệu đồng.

>>>

Hải đội 2 Biên Phòng: Bắt giữ 17 vụ khai thác thủy sản hủy diệt trong 9 ngày

Điển hình là sáng 1/11, đơn vị đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 tàu không biển kiểm soát do các ông Hoàng Anh Tuấn (trú xã Thanh Lân, huyện Cô Tô), Phạm Văn Hảo (trú xã Đông Xá huyện Vân Đồn) làm thuyền trưởng, khi đang sử dụng súng bắn điện để khai thác cá tại vùng biển huyện Tiên Yên.

Tổ công tác của Hải đội đã lập biên bản bản thu giữ 2 máy nén khí, 2 súng bắn điện tự chế, 60m dây dẫn khí, 60m dây điện, 2 bộ quần áo lặn, cùng một số vật dụng khác phục vụ đánh bắt hải sản trái phép.

Toàn bộ tang vật của 17 vụ trên đã được Hải đội 2 Biên phòng lập biên bản tịch thu và chuyển cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy BĐBP xử lý theo quy định.

Hay ngày trong các ngày 28 và 29/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 3 tàu khai thác thác thủy sản hủy diệt bằng hình thức xung kích điện.

Trước đó, Đội Tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Cô Tô và Đồn Biên phòng Thanh Lân, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 15 tàu khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép trên vùng biển Cô Tô.

An Nhiên (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải đội 2 Biên Phòng: Bắt giữ 17 vụ khai thác thủy sản hủy diệt trong 9 ngày