Hải Dương: Phát hiện và bắt giữ hàng loạt tàu khai thác cát trái phép

16/04/2018 01:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã phát hiện và bắt giữ hàng loạt tàu khai thác cát trái phép trên sông thuộc địa phận các huyện Kinh Môn và Gia Lộc.

Cảnh sát đường thủy tuần tra kiểm soát trên sông. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Cụ thể: khoảng 21h ngày 14/4, trên sông Kinh Môn, đoạn qua xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép.

Các lái tàu gồm: Nguyễn Văn Sỹ, sinh năm 1975, trú ở Thượng Vũ, Kim Thành; Lê Văn Được, Lê Văn Tình, cùng sinh năm 1974; Nguyễn Xuân Hồng, sinh năm 1989, đều trú tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Trước đó, khoảng 23h đêm 13/4, Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã phối hợp với Công an huyện Gia Lộc bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đĩnh Đào đoạn qua thôn Đồng Tái, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc.

Các lái tàu gồm: Vũ Đình Khang, sinh năm 1983, Nguyễn Đăng Kiên, sinh năm 1982, cùng trú tại xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ; Vũ Quốc Trinh, sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc và Phạm Khắc Cường, sinh năm 1986, trú tại xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ.

Cả 8 chủ tàu trên đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính mỗi người từ 45 đến 50 triệu đồng.

Theo TTXVN

Bài liên quan
  • Hải Dương chủ động phòng chống nắng nóng, hạn hán
    Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi tình hình thời tiết, kiểm tra, rà soát nguồn nước để kịp thời có phương án phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Phát hiện và bắt giữ hàng loạt tàu khai thác cát trái phép