Hải Hậu (Nam Định) – Bài 2: Doanh nghiệp xả khói thải “bức tử” người dân, chính quyền có vô can?

Thế Đoàn|21/11/2019 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Công ty CP đầu tư Hải Đường hàng ngày xả khói thải đen kịt, khét lẹt bay thẳng vào nhà người dân. Mặc dù, UBND huyện Hải Hậu và Cảnh sát môi trường tỉnh Nam Định đã vào cuộc kiểm tra nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường do Công ty này gây ra vẫn không suy giảm, khiến người dân vô cùng bức xúc.

VIDEO: Hải Hậu (Nam Định): Doanh nghiệp xả khói thải “bức tử” người dân, chính quyền có vô can?

Trong bài báo trước, Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã phản ánh nỗi bức xúc của người dân xóm 14, xã Hải Hưng về tình trạng Nhà máy may Phú Sơn thuộc Công ty CP đầu tư Hải Đường xả khói thải đen kịt, mùi khét lẹt ra môi trường. Khí thải của nhà máy bay thẳng vào nhà dân, đe dọa đến sức khỏe của người dân trong khu vực.

Được biết, UBND huyện Hải Hậu, Phòng cảnh sát PCTP môi trường – Công an tỉnh Nam Định đã về kiểm tra Nhà máy may Phú Sơn nhưng sự việc vẫn ngang nhiên tái diễn khiến cho người dân rất bất bình.

Ông Phạm Văn Ái – Trưởng xóm 14, xã Hải Hưng cho biết: “Những điều bà con phản ánh là đúng, qua mấy đợt họp kiến nghị của cử tri thì UBND xã cũng có trả lời cái khí đó không có ảnh hưởng gì đến môi trường. Người dân vẫn còn rất bức xúc”.

Người dân “tố” ống khói của nhà máy may Phú Sơn xả khói đen khét lẹt gây ô nhiễm môi trường, đe dọa sức khỏe của người dân

Để rộng đường dư luận, phóng viên Moitruong.net.vn đã có buổi làm việc với UBND xã Hải Hưng. Sau khi PV xuất trình đầy đủ giấy tờ, ông Ngô Minh Chiều – Chủ tịch UBND xã Hải Hưng đề nghị: “Vừa qua thì Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định về tập huấn cho tất cả các cán bộ trong huyện, có cả cấp xã. Trong các buổi làm việc thông tin tuyên truyền với báo chí, cái việc ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý. Các anh mới đi tập huấn xong”.

“Thực ra là đến giờ này UBND xã chưa nhận được cái ý kiến nào của ai cả, chưa có một ai… Ông Bản cũng chưa gặp anh, thằng Cương cũng chưa gặp anh lần nào. Tôi cũng đã gặp công ty trong cái vấn đề xả khói, người ta nói là bắt đầu đốt lò sẽ có khói nhưng một lúc là hết” – Ông Chiều khẳng định với PV.

Nhưng thực tế trong nhiều ngày PV Moitruong.net.vn tác nghiệp tại đây thì sự thật hoàn toàn trái ngược với những khẳng định của ông Ngô Minh Chiều – Chủ tịch UBND xã Hải Hưng. Nhà máy may Phú Sơn xả khói đen bất kể giờ giấc, mùi khói khét lẹt bay thẳng vào nhà dân.

Ông Ngô Minh Chiều – Chủ tịch UBND xã Hải Hưng khẳng định người dân chưa từng phản ánh sự việc của Công ty CP đầu tư Hải Đường đến xã, phóng viên muốn ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý

Nói về phương hướng xử lý những thông tin mà người dân và báo chí phản ánh, ông Chiều cho biết: “Khi có những thông tin trong buổi làm việc ngày hôm nay tôi sẽ có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với cơ quan chức năng của huyện trong vấn đề này. Còn huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng như thế nào là trách nhiệm của huyện”.

Trước đó ngày 15/7/2019, Phòng tài nguyên và môi trường huyện Hải Hậu đã có buổi kiểm tra tại Nhà máy may Phú Sơn. Biên bản làm việc ghi nhận: Trong quá trình hoạt động công ty phát sinh các chất thải công nghiệp. Công ty đã đầu tư lắp đặt một lò đốt rác thải công nghiệp để xử lý lượng rác thải công nghiệp phát sinh. Việc đầu tư lắp đặt lò đốt rác thải công nghiệp chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, chưa đưa vào nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường. Vậy không biết vì lý do gì mà UBND huyện Hải Hậu chưa xử lý dứt điểm hành vi xả thải trái phép, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường của Công ty CP đầu tư Hải Đường?

Đoàn liên ngành do Phòng tài nguyên và môi trường huyện Hải Hậu kiểm tra phát hiện Nhà máy may Phú Sơn – Công ty CP đầu tư Hải Đường tự ý lắp đặt lò đốt rác thải công nghiệp trái quy định.

Tiếp đến ngày 15/10/2019, Tổ công tác của phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Nam Định do Trung tá Đỗ Mạnh Hà làm đội trưởng đã tiến hành kiểm tra tại Nhà máy may Phú Sơn. Từ sau buổi kiểm tra đến nay, công ty vẫn tiếp tục xả thải khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Dư luận đặt câu hỏi: Không biết các đoàn kiểm tra của huyện Hải Hậu và Cảnh sát môi trường đã “kiểm tra” cái gì ở Nhà máy may Phú Sơn? Liệu đoàn kiểm tra có phát hiện những vấn đề sai phạm mà người dân và báo chí phản ánh?

Ở một diễn biến khác, Phóng viên Moitruong.net.vn tiếp tục liên hệ với UBND huyện Hải Hậu để làm rõ những nỗi bức xúc của người dân. Tuy nhiên, đến nay tòa soạn vẫn chưa nhận được bất kì phản hồi nào. Trong khi đó, PV cũng đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Thủy Triều – Phó chánh văn phòng phụ trách để hỏi về lịch làm việc của lãnh đạo Huyện với PV thì chỉ nhận được câu trả lời: “Lãnh đạo huyện đang rất bận chưa sắp xếp được thời gian làm việc với báo chí, mong anh thông cảm”. Phải chăng UBND huyện Hải Hậu đang cố tình “né tránh” thông tin báo chí?

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong những bài tiếp theo.

Thế Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Hậu (Nam Định) – Bài 2: Doanh nghiệp xả khói thải “bức tử” người dân, chính quyền có vô can?