Hải Phòng, Quảng Ninh: Kịp thời dập tắt cháy rừng

Quỳnh Dao (T/h)|02/11/2018 05:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cùng ngày, hai vụ cháy rừng cùng diễn ra tại Thủy Nguyên, Hải Phòng và Bình Liêu, Qủang Ninh vào ngày 1/11. Rất may mắn, khi đám cháy mới phát sinh đã được cơ quan chức năng dập tắt kịp thời.

>>>Nghệ An: Đề nghị nhanh chóng xóa bỏ lò gạch công nghệ lạc hậu

>>>Đỉnh Fansipan: Xuất hiện băng giá từ đầu tháng 11

Theo đó, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 1-11, tại thôn Hà Tê, xã Trung Hà (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) xảy ra vụ cháy rừng keo, bạch đàn. Ngay lúc vụ cháy mới phát sinh, lực lượng thuộc Bộ tư lệnh Vùng 1, Quân chủng Hải quân đã phát hiện và huy động 115 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhân dân địa phương tổ chức dập lửa. Do cơ động nhanh, lại có sự chuẩn bị kỹ nên chỉ sau 30 phút, đám cháy đã bị dập tắt, thiệt hại do đám cháy gây ra không lớn.

Cùng ngày, vào lúc 9 giờ 10 phút, tại khu vực mốc Quốc giới 1305, thuộc xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ cháy rừng tạp. Nguyên nhân do cháy rừng từ nước bạn lan sang, sau khi phát hiện đám cháy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương điều động 20 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với nhân dân địa phương tổ chức dập tắt đám cháy lúc 10 giờ 45 phút cũng trong ngày.

Quỳnh Dao (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng, Quảng Ninh: Kịp thời dập tắt cháy rừng