Hạn hán kỷ lục ở Zimbabwe khiến 200 con voi chết vì đói khát chỉ trong 1 tháng

Mai Anh (t/h)|14/11/2019 09:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hơn 200 con voi đã chết trong hai tháng qua do thiếu nước tại các khu bảo tồn chính Hồ Mana và Công viên quốc gia Hwange của Zimbabwe, giữa lúc đợt hạn hán kéo dài đang tàn phá quốc gia này.

Chỉ tính riêng tại Công viên quốc gia Hwange, cơ quan chức năng xác nhận hơn 200 con voi đã chết kể từ tháng 10 vì đói và khát, đài CNBC hôm 12.11 dẫn lời người phát ngôn Cơ quan quản lý công viên quốc gia và động vật hoang dã Zimbabwe Tinashe Farawo cho biết.

Nhiều loài động vật khác như hươu cao cổ, trâu và linh dương cũng đang chết dần chết mòn. Các chuyên gia nhận định tình hình chỉ có thể cải thiện khi có mưa.

Hơn 200 con voi chết trong 1 tháng vì hạn ở Zimbabwe. Ảnh The Zimbabwe Mail

Theo báo cáo của Agence France-Presse, Cơ quan động vật hoang dã của Zimbabwe có kế hoạch di chuyển 600 con voi, hai con sư tử, một đàn chó hoang, 50 con trâu, 40 con hươu cao cổ và 2.000 con linh dương.

Zimbabwe là quốc gia có quần thể voi lớn nhất châu Phi, với số lượng khoảng 85.000 con. Nước này cho hay họ đang phải rất vất vả trong việc quản lý số lượng voi khổng lồ, đồng thời bày tỏ mong muốn được cộng đồng quốc tế cho phép buôn bán các sản phẩm từ voi và xuất khẩu voi sang các nước khác để bổ sung nguồn ngân sách phục vụ bảo tồn.

Theo số liệu ước tính của LHQ, tình trạng hạn hán gần đây cũng đã khiến hơn 5 triệu người dân Zimbabwe (gần 1/3 dân số nước này) đang sống tại các khu vực nông thôn có nguy cơ thiếu lương thực trước mùa thu hoạch năm 2020.

Mai Anh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạn hán kỷ lục ở Zimbabwe khiến 200 con voi chết vì đói khát chỉ trong 1 tháng