Hàng nghìn du khách thập phương trẩy hội đền Cao năm 2018

Bạch Dương (T/h)|10/03/2018 11:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng nay (ngày 10/3), thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã tổ chức lễ khai hội đền Cao năm 2018. Đặc biệt, trong dịp này quần thể di tích đền Cao vinh dự được đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên trao Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia quần thể khu di tích đền Cao

Lễ hội truyền thống đền Cao năm 2018 diễn ra từ ngày 9 – 11/3 (tức từ ngày 22 – 24 tháng Giêng) với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: Lễ mộc dục, tế khai xuân, hội thi giã bánh giầy, nấu chè kho, rước kiệu từ đền Cao, đền Bến Cả, đền Bến Tràng về đền Cả, tế hội đồng, lễ ban “Khước Thánh”, lễ tế nghinh, lễ rước bộ, tế yên vị, lễ tưởng niệm ngày mất của 5 đức Thánh họ Vương.

Đặc biệt, tại lễ hội sẽ diễn ra chương trình giao lưu các CLB hát chèo thị xã Chí Linh, tổ chức giải thể thao và trò chơi dân gian, giải vật truyền thống, lễ đập đất, vật đập đất và các hoạt động văn hóa múa rối nước… Lễ hội đền Cao năm 2018 đã thu hút hàng nghìn du khách địa phương cũng như thập phương đến trẩy hội.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã trao bằng xếp hạng di tích quốc gia quần thể di tích đền Cao cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương, thị xã Chí Linh và xã An Lạc.

Quần thể khu di tích đền Cao được xây dựng trên nhiều vị trí khác nhau trong không gian rộng gần 1km. Đền Cao có lịch sử lâu đời, trải qua hơn 1000 năm lịch sử, các ngôi đền thờ phụng 5 đức Thánh họ Vương vẫn uy linh trầm mặc, trường tồn giữa vùng không gian văn hóa tâm linh đặc biệt.

Bạch Dương (T/h)

Bài liên quan
  • Hải Dương chủ động phòng chống nắng nóng, hạn hán
    Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi tình hình thời tiết, kiểm tra, rà soát nguồn nước để kịp thời có phương án phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng nghìn du khách thập phương trẩy hội đền Cao năm 2018