Hàng nghìn người thất vọng vì không được ngắm cảnh thả đèn trời tại Tây Thiên

Yến Anh (T/h)|01/04/2018 01:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Từng bừng khai hội Tây Thiên – Quốc Mẫu

(Moitruong.net.vn) – Tối ngày 31/3, sau Lễ hội hoa đăng Tây Thiên (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), hàng nghìn du khách thập phương ủ rũ ra về vì không được ngắm cảnh thả đèn trời tại lễ hội.

Biển người đổ về tham gia Lễ hội hoa đăng Tây Thiên tối 31/3

Lễ hội hoa đăng Tây Thiên được tổ chức tối 31/3 (rằm tháng hai Âm lịch) hằng năm, đêm Hội Hoa Đăng Tây Thiên – Tam Đảo thu thút hàng nghìn người dân địa phương cũng như du khách, phật tử thập phương tham dự.

Đêm hội Hoa đăng là một trong những hoạt động chào mừng Lễ hội Tây Thiên. Hội Hoa đăng là một nét đẹp văn hóa tâm linh, là một lễ hội truyền thống mang lại giá trị tinh thần lớn của người Việt Nam, vừa cầu nguyện cho quốc thái dân an, nhân loại hạnh phúc, đất nước phồn vinh và nhân dân an lạc. Sự kiện này cũng thể hiện sự hài hòa, nét đặc sắc tín ngưỡng Phật – Mẫu trong văn hóa.

Sau 21h khi đã kết thúc lễ hội hoa đăng, tuyến đường từ Tam Quan ra bên ngoài trở nên tắc nghiêm trọng, hàng vạn phật tử và du khách thập phương chôn chân ngoài đường không thể di chuyển nổi trên quãng đường dài gần 3km.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một chia sẻ về hội hoa đăng Tây Thiên với thông báo về việc thả đèn trời đẹp lung linh. Tuy nhiên, thông báo có đèn trời được các du khách xác nhận hoàn toàn không có. Vì thế, trong dòng người tìm về hội hoa đăng này, có không ít người cảm thấy hụt hẫng vì không được chiêm ngưỡng cảnh thiên đăng rợp trời.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng nghìn người thất vọng vì không được ngắm cảnh thả đèn trời tại Tây Thiên