Hàng trăm tấn bí đao chất đầy ruộng chờ “giải cứu”

Linh Lan (T/h)|14/06/2018 00:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trên địa bàn xã Cẩm Kim (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), các hộ nông dân đang bước vào mùa thu hoạch bí đao. Thế nhưng, hàng trăm tấn bí đao của nông dân bỏ tại ruộng hoặc thu hoạch đem về chất đầy nhà do không có nơi tiêu thụ, khiến các hộ nông dân điêu đứng.

Hàng trăm tấn bí đao chất đầy ruộng chờ “giải cứu”

Hiện nay, giá bí đao rớt thê thảm, chỉ 1.500 đồng/kg mà cũng không có người mua. Trong khi đó, thuê thu hoạch bí đao với giá 250.000 đồng/ngày công lao động nam, 200.000 đồng/ngày công lao động nữ, đó là chưa kể cơm ăn nước uống buổi trưa. Thu hoạch bị lỗ nên các chủ ruộng không hái, bí đao đứt khỏi dây rớt nằm la liệt trên mặt đất. Hoặc có thu hoạch cũng không người hỏi mua nên chỉ được dăm bảy ngày, nắng nóng, bí bắt đầu thối hỏng.

Được biết, toàn xã Cẩm Kim có hơn 20 chục hộ ở thôn Phước Thắng và Trung Hà trồng bí đao đại trà, mỗi nhà thu hoạch 3 – 5 tấn bí đao nhưng không tiêu thụ được. Ông Lê Trung Tấn – Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Kim, cho biết: “Hội đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, một số loại cây trồng không đạt hiệu quả chuyển sang trồng bí đao và ớt. Hiện nay, bí đao được mùa mất giá, bà con không bán được quả nào. Chúng tôi cũng không biết làm thế nào để giúp bà con nông dân xoay xở nhằm vớt vát lại ít vốn đã bỏ ra…”.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm tấn bí đao chất đầy ruộng chờ “giải cứu”