Hành động đẹp sau Lễ hội Đếm ngược chào đón năm mới 2018

Theo VNE|01/01/2018 01:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Kết thúc màn bắn pháo hoa mừng năm mới, người dân lũ lượt đi khỏi phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, Tp. Hồ Chí Minh), vứt lại hàng loạt túi nylon, hộp thức ăn…

1h ngày 1/1, phố đi bộ Nguyễn Huệ – nơi vừa diễn ra lễ hội Đếm ngược chào đón năm 2018 và là chỗ xem pháo hoa của hàng nghìn người dân – ngập rác.

Sau những giây phút tưng bừng đón chào năm mới, dòng người vội vã ra về, để lại bãi “chiến trường” đầy bọc nylon, hộp thức ăn, giấy báo… Một số nam nữ thanh niên lặng lẽ ở lại, dọn dẹp vệ sinh.

Nhóm học sinh trường Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình) không ai nói ai, chia nhau mỗi người một chỗ, thu gom rác.

Một nhóm bạn trẻ khác cũng tự nguyện dọn dẹp những đống rác lớn trên đường.

“Bọn em không có dự định làm việc này từ trước. Chỉ là sau khi chơi xong thấy con phố nhiều rác quá nên giúp một tay dọn dẹp”, nam sinh tên Toàn nói.

Ngoan (nam sinh Đại học Hutech) cho hay chỉ đi chơi một mình, thấy cảnh tượng này nghĩ có thể phụ giúp các cô chú lao công một tay nên thu gom rác thành từng đống nhỏ.

Khi người dân, du khách đã vãn, những công nhân cặm cụi dọn rác trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo VNE

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành động đẹp sau Lễ hội Đếm ngược chào đón năm mới 2018