Hậu Giang: Hơn 100 ha mía bị ngập do nước lũ lên cao

Thanh Tâm (T/h)|23/09/2018 01:12
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Huyện Phụng Hiệp đã có hơn 100 ha mía ngập nặng

(Moitruong.net.vn) – Hiện tại, trên địa bàn huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang đến thời điểm thu hoạch mía nhưng chưa được doanh nghiệp thu. Trong khi nước lũ vẫn tiếp tục lên cao gây nguy cơ mất trắng mía do ngập nước.

>>> Đà Nẵng: Cung cấp kiến thức an toàn hàng hải cho ngư dân

>>> Mỹ: Hơn 70% cá heo ở vùng biển Florida có chứa rất nhiều hóa chất và nhựa bên trong cơ thể

Theo thông tin được biết, mực nước hiện tại chưa ở mức cao nhất nhưng đã có hơn 100 ha mía bị ngập hơn nửa tháng qua với độ sâu 40m khiến mía đã xuống đọt, sâu gốc trong nước, chết gần hết. Đối với những diện tích mía còn tốt, đạt chất lượng thì không có thương lái tìm mua.

Theo thống kê, toàn ấp Long Phụng, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp có hơn 120 ha mía đang bị ngập nước. Trong đó gần 100 ha mía đã xuống lá bắt đầu chết với thiệt hại từ 50- 70% và 17ha bị thiệt hại gần như hoàn toàn, đẩy người dân dơi vào cảnh trắng tay.

Giải thích về vấn đề trên Ông Đặng Văn Hồng Minh – Trưởng ấp Long Phụng, xã Tân Long, cho biết: “Năm nay mưa nước lên sớm hơn năm ngoái. Nước ở dưới càng ngày càng dâng lên, mưa thì trên đổ xuống cho nên mía của bà con chết.”

Được biết, đây là khu vực có đầu tư hệ thống đê bao nhưng chưa thể khép kín nên khi triều cường lên nhanh, người dân không kịp trở tay, nên việc khắc phục hậu quả là rất khó. Hiện nay, trước tình hình mía bị ngập chết, bà con vùng Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang tìm cách bán đổ, bán tháo để gỡ lại vốn đã bỏ ra.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Hơn 100 ha mía bị ngập do nước lũ lên cao