Hậu Giang: Xác động vật “trôi nổi” trên kênh rạch

Phạm Huyền|09/03/2017 10:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo người dân ở khu vực này phản ánh, tình trạng động vật nhiễm bệnh chết người dân đem vứt xác xuống sông xuất hiện từ Tết nguyên đán đến nay khiến cho nguồn nước nơi đây ngày càng ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe người dân bởi bà con nơi đây phần lớn cất nhà hướng cửa ra kênh, rạch.

(Moitruong.net.vn) Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang lây lan nhanh, người dân ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đang lo lắng bởi các đoạn đoạn kênh, rạch xuất hiện dày đặc xác động chết bốc mùi hôi thối.

Ông Lê Hồng Việt – Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Long Mỹ xác nhận với VOV, có tình trạng xác gia súc, gia cầm chết trôi nổi trên các kênh, rạch gây ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn.

Những ngày qua, ngành chức năng huyện đã cho lực lượng vớt xác gà, vịt, heo trên các kênh, rạch. Bước đầu đã thu gom được hơn 30 bao chứa đầy xác động vật chết đang trong giai đoạn phân hủy và được chôn theo đúng quy định. Tuy nhiên, hiện tại, tình trạng người dân lén lút vứt xác gà, vịt, heo chết xuống sông vẫn còn tái diễn và thường được thực hiện vào ban đêm nên rất khó kiểm tra phát hiện.

vut-1487733978376

Hình minh họa

Theo VietnamPlus, Ông Trương Ngọc Trưng, Chi Cục trưởng Chi cục Thú y, cho biết, trong giai đoạn hiện nay, thời tiết diễn biến khá thất thường, biên độ dao động nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn làm dịch bệnh dễ phát sinh. Mặt khác, người dân chủ yếu nuôi vịt chạy đồng, do đó nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Trước đó, để phòng ngừa dịch cúm gia cầm xảy ra trên địa bàn, ngày 27/2/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã có văn bản số 252/UBND-KT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh .

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến đến người dân về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm, các dấu hiệu nhận biết gia cầm mắc bệnh; biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm một cách có hiệu quả được chú trọng.

Ngoài ra, hộ nuôi thực hiện “5 không”: không nuôi thả rông gia cầm; không mua, bán gia cầm bị bệnh; không giấu dịch; không vứt xác gia cầm bừa bãi; không ăn thịt gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc, đồng thời, cơ quan chức năng cũng tổ chức tiêm phòng vắcxin, hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia cầm.

Phạm Huyền 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Xác động vật “trôi nổi” trên kênh rạch