Hãy chung tay hành động vì an toàn vệ sinh lao động cho tôi, cho bạn và cho tất cả chúng ta

Hân Hân|06/05/2018 10:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trưng bày 150 bức ảnh về an toàn vệ sinh lao động

(Moitruong.net.vn) – Sáng 6/5, Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018 với chủ đề “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” đã được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

>>>Trưng bày 150 bức ảnh về an toàn vệ sinh lao động

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại Lễ phát động 

Theo đánh giá của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong thời gian qua, người sử dụng lao động có trách nhiệm hơn trong việc chăm lo sức khoẻ người lao động.

Các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ để cải thiện điều kiện lao động; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; thực hiện tốt các chế độ chính sách. Tuy nhiên, công tác an toàn vệ sinh lao động vẫn còn tổn tại nhiều “nét kém duyên”.

Trong năm 2017, trên toàn quốc vẫn còn xảy ra nhiều tai nạn lao động với gần 9.000 vụ tai nạn lao động làm chết 928 người, 1.915 người bị thương nặng.

So với năm 2016, số vụ tai nạn lao động ở khu vực có hợp đồng lao động tăng 2%; số người bị tai nạn lao động tăng hơn 1% nhưng số vụ tai nạn lao động chết người, số người chết do tai nạn lao động giảm hơn 6%.

Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn lao động do chủ quan của con người vẫn chiếm tới 60%, như không có, hoặc thiếu quy trình, biện pháp làm việc an toàn; thiết bị không đảm bảo an toàn; không trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân; vi phạm quy trình, quy chuẩn an toàn vệ sinh lao động.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung kêu gọi: “Chúng ta không phát triển kinh tế bằng mọi giá mà phải đi đôi với đảm bảo điểu kiện lao động, sức khỏe, tính mạng của người lao động. Hãy chung tay hành động vì an toàn vệ sinh lao động cho tôi, cho bạn và cho tất cả chúng ta”.

Hân Hân 

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hãy chung tay hành động vì an toàn vệ sinh lao động cho tôi, cho bạn và cho tất cả chúng ta