TPHCM: Người vi phạm giao thông không chịu đóng “phạt nguội”

09/05/2017 08:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong tổng số 20.065 trường hợp vi phạm luật giao thông ở HCM, có đến 13.000 trường hợp chưa chịu đóng phạt.

Hiện nay, CSGT Tp.HCM xử lý vi phạm thông qua hai hình thức là “phạt nóng” và “phạt nguội”. Trong khi phạt nóng là thì người vi phạm giao thông thường khí chối cãi và phải nộp phạt tức thời thì phạt nguội là hình thức CSGT ghi nhận những vi phạm của người điều khiển phương tiện bằng camera sẽ in ảnh, trích xuất dữ liệu vào hệ thống rồi gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện theo thông tin đăng kiểm và yêu cầu đến đơn vị nộp phạt.

Nói cách khác, “phạt nguội” là việc xử phạt vi phạm được thực hiện sau một thời gian thay vì ngay tại nơi xảy ra vi phạm.

Theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, chủ phương tiện sẽ có trách nhiệm đóng phạt khi có thông báo “phạt nguội”. Các trường hợp cho mượn xe thì chủ phương tiện phải phối hợp với CSGT để yêu cầu người vi phạm đóng phạt.

Từ ngày 16.11.2006 đến 25.4.2017, Phòng CSGT đường bộ đường sắt đã tác nghiệp và ghi nhận hoàn thiện 20.065 hồ sơ vi phạm qua hình ảnh. Đến nay còn 12.941 trường hợp (chiếm 64,5%) chưa thực hiện thông báo vi phạm mà CSGT chuyển đến.

Nếu chủ phương tiện có vi phạm qua hình ảnh mà chưa đóng phạt thì CSGT sẽ cưỡng chế đóng phạt.

Với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn Tp như: taxi, xe buýt, xe chở hàng, chở khách thì định kỳ hàng tháng, PC67 gửi thông báo vi phạm đến chủ doanh nghiệp để đôn đốc lực lượng lái xe đến nộp phạt.

Hải Phong


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TPHCM: Người vi phạm giao thông không chịu đóng “phạt nguội”