Hố ga “tự dưng” mất nắp trên đường 100, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Thế Hoàng – Nhật Nguyễn|19/01/2018 21:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sau một thời gian khắc phục đậy nắp đầy đủ, tình trạng những hố ga “tự dưng” mất nắp trên trục đường Trung tâm hành chính huyện Mê Linh, Hà Nội (đường 100) đã quay trở lại.

Các hố ga mất nắp, sâu khoảng 1m thường chứa đầy bùn, nước… rình rập trên khắp tuyến đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông 

Dọc 2 bên đường 100m đoạn từ cầu Tiền Châu (thuộc địa phận thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đến cầu Thường Lệ (xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội) có đến hơn 10 hố ga mất nắp. Những hố ga này sâu và dài khoảng 1m, rộng từ 30 – 40cm phía dưới chứa đầy bùn, nước, rác thải, cành cây… gây mất an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Theo quan sát của chúng tôi, cứ khoảng 1km đoạn đường trên thì có khoảng 2 đến 3 hố ga bị mất nắp. Thậm chí, đoạn đường có 05 hố ga thì có tới 03 hố ga không còn nắp.

Hố ga mất nắp rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến đường 100

Chị Phan Hà Vy (22 tuổi, người đi đường) cho biết: “Do công việc nên ngày nào mình cũng đi qua con đường này. Tháng 5 hay tháng 6 gì đó, tình trạng những hố ga mất nắp cũng đã xảy ra, sau đó được khắc phục và không hiểu tại sao giờ lại tái diễn. Mùa hè trời tối muộn, người đi đường quan sát dễ thấy chứ mùa đông này rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông”.

Cùng tâm trạng lo lắng cho người tham gia giao thông, chị Nguyễn Thị Huyền (37 tuổi, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh) chia sẻ: “Giữa năm vừa rồi, các hố ga, nắp cống ở đoạn đường này cũng bị mất, chúng tôi đã phản ánh, sau đó nó được lắp đặt lại đầy đủ, tuy nhiên không hiểu vì sao giờ lại xảy ra tình trạng như cũ. Nhiều người dân ở đây đoán rằng do nắp hố ga được làm bằng sắt nên ban đêm bọn nghiện cậy đem bán sắt vụn lấy tiền tiêu pha”.

Để đánh dấu, báo hiệu nguy hiểm cho người tham gia giao thông, một số hố ga bị mất mắt được người dân đánh dấu bằng cành cây khô 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án xây dựng đường 100 đi qua các huyện Mê Linh, Đông Anh (Tp. Hà Nội) và huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) do Ban Quản lý dự án tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2012, đến tháng 5/2016 thì hoàn thành rồi đưa vào sử dụng.  Được đầu tư cả nghìn tỷ đồng và chỉ mới đưa vào sử dụng được hơn 1 năm nhưng tình trạng hố ga “tự dưng” mất nắp đã liên tiếp xảy ra không chỉ hoang mang cho người dân quanh đây mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho những người tham gia giao thông  trên tuyến đường này.

Rất mong chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng nêu trên.

Thế Hoàng – Nhật Nguyễn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hố ga “tự dưng” mất nắp trên đường 100, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông