Học sinh Điện Biên được cấp phát trên 2.618 tấn gạo

02/03/2018 08:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin trên báo Điện Biên, thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh dân tộc vùng khó khăn, từ ngày 26/2 đến hết ngày 7/3/2018, Điện Biên tổ chức tiếp nhận trên 2.618 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng để cấp phát đến tay học sinh.

Cán bộ Phòng GD & ĐT huyện Mường Ảng (Điện Biên) phát gạo cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện

Được biết, trong đợt này trên toàn tỉnh Điện Biên có 10/10 huyện, thị xã, thành phố có học sinh được hỗ trợ gạo; trong đó, nhiều nhất là huyện Nậm Pồ có số lượng 444 tấn, huyện Điện Biên Đông 405 tấn, huyện Tủa Chùa 368 tấn…

Để việc tiếp nhận, cấp phát gạo được thực hiện nhanh chóng, đúng đối tượng, Sở Giáo dục – Đào tạo Điện Biên yêu cầu các đơn vị tiếp nhận phải bố trí địa điểm tiếp nhận thuận tiện cho bốc dỡ, vận chuyển, bố trí kho chứa gạo đảm bảo khô ráo, an toàn; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu chất lượng gạo, không để xảy ra tình trạng gạo mốc, gạo kém chất lượng.

Ngọc Linh (T/h)

Bài liên quan
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ
    Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: "Chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta như anh hùng Tô Vĩnh Diện, anh hùng Bế Văn Đàn, anh hùng Phan Đình Giót… cùng hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào đã kiên cường, dũng cảm không sợ hy sinh, gian khổ với tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh,…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh Điện Biên được cấp phát trên 2.618 tấn gạo