Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang thực hiện tốt an sinh xã hội

06/02/2018 09:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Năm 2017, Thường trực Hộibảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động, động viên lòng nhân ái của các tổ chức cá nhân, mạnh thường quân, nhà tài trợcùng đồng hành chia sẻ với những bệnh nhân nghèo, người nghèo và những hoàn cảnh quá khó khăn, thực hiện công tác an sinh xã hội, đạt vượt chỉ tiêu đề ra.

Hoạt động tặng quà cho bệnh nhân cao tuổi

Trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song toàn Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đã nỗ lực vận động tiền và hiện vật trị giá: 56.362.581.000 đồng từ các mạnh thường quân, các nhà tài chợ… Số tiền vận động được, Hội đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội.

Các chương trình đã được thực hiện như: Chương trình mổ mắt, đem lại ánh sáng cho 1.701 người với tổng chi phí 1.701.000.000 đồng. Chương trình mổ tim với 92 ca, tổng chi phí lên đến 1.701.000.000 đồng. Chương trình chữa bệnh phụ khoa, phẫu thuật bệnh phụ khoa tại Bệnh viện Quốc Ánh thành phố Hồ Chí Minh 67 chị, phẫu thuật 55 ca, phẫu thuật tại BV Quốc Ánh 49 ca, BVĐK tỉnh 6 ca, chi phí phẫu thuật 624.000.000 đồng.

Khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 174.622 lượt bệnh nhân trị giá: 2.840.200.000 đồng, đo khám cho 179 người khiếm thính, cấp 275 máy trợ thính trị giá 2.342.000.000 đồng. Phối hợp với Công ty dược MSD tổ chức tầm soát viêm gan vi rút C cho trên 3.500 người ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, vận động Công ty dược MSD hỗ trợ thuốc để điều trị miễn phí cho hơn 100 bệnh nhân nghèo viêm gan vi rút C tuýp 1.

Hỗ trợ cho 2.037 bệnh nhân nghèo và người nghèo với số tiền 2.653.610.840 đồng, trong đó: Hỗ trợ chuyển viện 17 ca; Hỗ trợ nằm viện và điều trị 257 ca; Vận động hỗ trợ khoan 49 cây nước; 71 bồn chứa nước sạch; Hỗ trợ áo quan và đồ tẩn liệm cho 345 người chết không có thân nhân; Hỗ trợ cho 1.298 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người già neo đơn.

Ngoài ra, Hội còn kết hợp với các nhà tài trợ và mạnh thường quân ủng hộ cho bà con, bệnh nhân nghèo về vật chất như gạo, đồ dùng, hỗ trợ các em học sinh sách vở, xe đạp…, sửa chữa lớp học, đường nông thôn.

Điểm lại những hoạt động đã qua, để làm tốt hơn nữa các hoạt động thiện nguyện trong thời gian tới. Trong năm 2018, các cấp Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động những tấm lòng nhân ái của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân tài trợ kịp thời chia sẻ cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn, những mãnh đời bất hạnh, nhằm đem đến cho họ ngày càng ổn định cuộc sống, góp phần an sinh xã hội ở địa phương.

Trương Anh Sáng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang thực hiện tốt an sinh xã hội