Hội Chữ thập đỏ Thành phố chung tay phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Thu Uyên (HNP)|20/08/2017 15:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chương trình “Ra quân phòng chống dịch sốt xuất huyết” với sự tham gia của hơn 1200 cán bộ, giáo viên, lực lượng quân đội và cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ

(Moitruong.net.vn) – Ngày 19/8, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND quận Hoàng Mai tổ chức chương trình “Ra quân phòng chống dịch sốt xuất huyết” với sự tham gia của hơn 1200 cán bộ, giáo viên, lực lượng quân đội và cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ Thành phố phát động đợt cao điểm phòng chống dịch sốt xuất huyết tới tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn thành phố, đề nghị 100% các cơ sở Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch, kêu gọi cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ Thủ đô tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức đã phát tặng 100 chiếc màn tới sinh viên và người lao động đang thuê nhà ở trọ trên địa bàn phường.

Ngay sau lễ ra quân, hơn 1200 người lập thành các đội xung kích tham gia tuyên truyền về dịch sốt xuất huyết trên các tuyến phố, các hộ gia đình; kiểm tra diệt bọ gậy và hướng dẫn cách diệt muỗi, bọ gậy; dọn dẹp vệ sinh môi trường…

Tính từ ngày 1/1/2017 đến ngày 17/8/2017, Hà Nội ghi nhận 17.365 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, 07 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện 2.575 trường hợp. Mặc dù vậy nhưng nhận thức của người dân về phòng chống sốt xuất huyết chưa cao, bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu, đặc biệt thời tiết hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội nắng nóng, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi làm gia tăng muỗi truyền bệnh trên địa bàn Thành phố.

Để phát huy vai trò, nhiệm vụ của các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở Hội tích cực, chủ động tham gia, phối hợp cùng ngành y tế, các cơ quan chức năng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, truyền tải các thông tin, phổ biến các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết tới người dân.

Thu Uyên (HNP)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Chữ thập đỏ Thành phố chung tay phòng, chống dịch sốt xuất huyết