Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Kiên Giang: Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân

Trương Anh Sáng|02/11/2017 12:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ông Lưu Quang Xe, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam -Trung Quốc tỉnh Kiên Giang cho biết: “Từ khi thành lập cho đến nay, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động để tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc, củng cố và phát triển tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước nói chung và giữa tỉnh Kiên Giang với các địa phương của Trung Quốc nói riêng”.

(Moitruong.net.vn) – Được thành lập năm 2003, với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả “, Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Kiên Giang (Hội hữu nghị tỉnh Kiên Giang) đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc Việt – Trung.

Ông Lưu Quang Xe, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam -Trung Quốc tỉnh Kiên Giang và ông Lê Văn Hồng,chủ tịch Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang chụp hình lưu niệm với đại diện Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và những thắng lợi to lớn trong đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam và công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc  đã tạo thuận lợi cho sự hình thành, phát triển của Hội trong 14 năm qua. Là một tổ chức chính trị – xã hội, thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, Hội đã tích cực hoạt động vì hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước góp phần tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Từ  năm 2003 đến nay, Hội đã vận động được 31.539.450.000 đồng; Tổ chức các đêm văn nghệ gây quỹ từ thiện được 13. 218.700.000đ, vận động Hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ kinh phí xây dựng tượng đài Mạc Cửu tại thị xã Hà Tiên với số tiền 555.000.00đ, vận động Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting (Tp.Hồ Chí Minh) tài trợ vật tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Gò Quao, Bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương và Trung tâm y tế huyện Giang Thành với tổng số tiền tài trợ 2.502. 936. 320 đồng, vận động Quỹ hỗ trợ cựu chiến binh nghèo thành phố Hồ Chí Minh trao hơn 1.500 chiếc xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Phát huy thành tích đã đạt được, trong những năm tới, Ban chấp hành Hội nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác lâu dài, có chiều sâu với các đối tác quan trọng  hiện có trên địa bàn, trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, phát huy lợi thế của công tác đối ngoại. Quan tâm đổi mới và nâng cao công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc, phối hợp chặt chẽ với các đối tác, đa dạng hóa các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước, chủ động xây dựng quan hệ đối tác mới, tiếp tục vận động cộng đồng người Hoa nói riêng và nhân dân nói chung thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, gắn các hoạt động giao lưu nhân dân với việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục.

Với những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong công tác đối ngoại, an sinh xã hội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Kiên Giang, vinh dự được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang tặng nhiều Bằng Khen, Giấy Khen cho tập thể và cá nhân và mới đây nhất Hội được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Khen năm 2017.

Trương Anh Sáng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Kiên Giang: Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân