Hội thảo “Phát triển Công trình xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam”

T.An (T/h)|10/09/2017 02:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Lễ ký kết giữa Hiệp hội BĐS Việt Nam và Chuỗi liên các nhà phát triển Công trình Xanh

(Moitruong.net.vn) – Ngày 9/9, Hội thảo Phát triển Công trình Xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Hội thảo Phát triển Công trình Xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam là một phần của việc thực hiện kế hoạch hoạt động của chương trình này với mục tiêu nhằm thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực BĐS phát triển các Công trình Xanh trên phạm vi toàn quốc hướng tới góp phần tạo lập nền tảng cơ bản cho việc hình thành một thị trường BĐS xanh của Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Bà Phan Thị Mỹ Linh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bộ,  đánh giá cao sự chủ động trong những chương trình, sự kiện hội thảo phối hợp với các bộ ngành theo định hướng chiến lược tăng trưởng xanh của Chính phủ trong 3 năm nay.

Bộ đã xây dựng các cơ sở, tiêu chuẩn cho Công trình Xanh, Chính phủ ban hành nhiều chiến lược về tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu. Bộ đã đưa ra các quy chuẩn Việt Nam về Công trình Xanh nhưng đó mới chỉ là văn bản pháp lý, để đi vào thực tiễn cuộc sống hay chưa, những hội thảo như hôm nay rất có ý nghĩa.

Phát triển Công trình Xanh là nội dung ưu tiên xuyên suốt trong các tài liệu, trong thời gian qua việc nghiên cứu Công trình Xanh chưa được quan tâm đúng mức, công trình xây dựng xong rồi mới quan tâm đến môi trường.

Ông Lê Hồng Tịnh – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội phát biểu: Biến đổi khí hậu đang diễn ra trên trái đất ngày một nghiêm trọng. Công trình Xanh là một nỗ lực lớn của ngành xây dựng toàn cầu để giảm nhẹ hậu quả của biến đổi khí hậu. Cuộc cách mạng Công trình Xanh đang diễn ra trên toàn thế giới, nó là một phần của cuộc cách mạng có phạm vi rộng hơn và có tính bền vững hơn.

Việt Nam cũng là nước chịu hậu quả nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Theo đánh giá của Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ là 1 trong 5 quốc gia phải gánh chịu nhiều ảnh hưởng nhất của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng Sông Cửu Long là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hội thảo Phát triển Công trình Xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam lần này có ý nghĩa rất thiết thực. Bên cạnh đó, tại Hội thảo đã diễn ra lễ ký kết giữa Hiệp hội BĐS Việt Nam và Chuỗi liên các nhà phát triển Công trình Xanh. 6 doanh nghiệp tham gia lễ ký kết lần này gồm: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang, Công ty Cổ phần Xây dựng COTEC (CotecCons), Công ty tư vấn GreenViet, Scheneider Electric, Công ty CP gạch khối Tân Kỷ Nguyên và CLB Kiến trúc Xanh TP.HCM.

T.An (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo “Phát triển Công trình xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam”