Hội thảo về Công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong học sinh, sinh viên

Theo GD&TĐ|16/06/2018 05:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 15/6 vừa qua, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi Hội thảo công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong học sinh, sinh viên.

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo nhằm tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học và nâng cao nhận thức về kỹ năng phòng tránh ma túy cho học sinh, sinh viên.

Ông Dương Văn Bá – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh, sinh viên chủ trì Hội thảo. Cùng dự có sự góp mặt của ông Đinh Văn Hường – Trưởng Ban Công tác Học sinh, sinh viên (Đại học Quốc gia); Đại tá Tạ Đức Ninh – Trưởng phòng thường trực phòng, chống ma túy (Bộ Công an)…

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Dương Văn Bá cho biết: “Trong những năm qua, cùng với những biến động về an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, tình hình tệ nạn ma túy có nhiều diễn biến phức tạp theo chiều hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ phạm tội. Điều đáng lo ngại hơn là ma túy đang tấn công ngày càng mạnh vào môi trường học đường, hướng đến học sinh, sinh viên”.

Trong khuôn khổ buổi hội thảo, các đại biểu tham dự đã trình bày những bài tham luận về Công tác phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội, công bố kết quả nghiên cứu tình hình sử dụng ma túy trong nhà trường và hoạt động truyền thông phòng chống ma túy trong trường học hiện nay và trăn trở để bảo vệ thế hệ trẻ trước sự tấn công của tệ nạn xã hội…

Kết thúc buổi hội thảo, các đại biểu đã đưa ra những khuyến nghị, đề xuất để việc thực hiện những hoạt động truyền thông phòng chống ma túy trong trường học nói riêng và công tác phòng chống tệ nạn ma túy học đường nói chung như: Bộ GD&ĐT cần đưa nội dung kiến thức học về ma túy và kỹ năng phòng chống ma túy vào nội dung học chính thống; hàng năm học sinh, sinh viên cần được đào tạo, trang bị kiến thức về ma túy, tác hại của ma túy; cần tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức về các loại ma túy mới, ma túy trá hình; tập huấn nâng cao kiến thức cho giáo viên để có sự phối hợp với gia đình một cách tích cực, hiệu quả…

Theo GD&TĐ


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo về Công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong học sinh, sinh viên