Hội thi “ Khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn”

08/09/2017 00:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Các đội tham gia Hội thi “ Khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn”

(Moitruong.net.vn) – UB MTTQ huyện Con Cuông đã tổ chức Hội thi “Khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn” với chủ đề: Không sản xuất, không tiêu thụ, không mua bán thực phẩm bẩn.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An về việc triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi “Khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn năm 2017”. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm khẳng định vai trò, ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả của phong trào “Khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn”  và cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Hội thi được chia làm 3 phần: Phần 1 là màn chào hỏi; ở phần thi này các đội sử dụng các tiểu phẩm hát dân ca hay hò, vè, thơ…để nói về vấn nạn thực phẩm bẩn đang lan tràn trong cuộc sống. Phần 2 là phần thi trả lời câu hỏi của các đội; Phần 3 là phần thi trắc nghiệm, xử lý tình huống. Với các phần thi được sân khấu hóa rất sinh động, phong phú nhưng đã phản ánh đúng về hiện tượng thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và môi trường sống cũng như nâng cao ý thức của con người trong việc sản xuất, tiêu thụ và mua bán thực phẩm.

02 Cac doi tham gia tra loi cac cau hoi tu Ban giam khaoCác đội tham gia Hội thi trả lời câu hỏi của Ban giám khảo

Trao đổi với PV moitruong.net.vn chị Phương Trinh, 1 thí sinh đến từ đội thi của Thị trấn Con Cuông cho chúng tôi được biết “Dưới sự chỉ đạo của Ban tổ chức, chúng tôi tham dự Hội thi này nhằm mục đích tuyên truyền người dân không sản xuất, không mua bán, không tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm bẩn. Đồng thời thông qua cuộc thi này phát triển phong trào chăn nuôi sạch, nông nghiệp sạch, nguồn nước sạch trong cộng đồng dân cư nhằm từng bước nâng cao sức khỏe và đời sống cho mọi người”.

Cùng tham gia Hội thi này, anh Gia Linh ở Đội thi của Bản Bồng Khê nói thêm “Trước tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan, chúng tôi phát động phong trào tự tay trồng rau rạch để ăn và bán ra thị trường, chăn nuôi gia súc gia cầm để có thực phẩm sạch, vừa phục vụ cho gia đình vừa có thêm thu nhập, lại vừa đảm bảo sức khỏe. Nếu những người nông dân như chúng tôi đều có ý thức trong việc chăn nuôi, trồng trọt theo phương pháp sinh học vừa sạch vừa an toàn thì người dân không phải lo sợ về vấn đề an toàn khi mua thực phẩm cho gia đình. Đây cũng chính là việc kiểm soát thực phẩm ngay từ khâu sản xuất”.

Trước thực trạng thực phẩm bẩn tràn lan, ảnh hưởng tới sức khỏe của mỗi người dân, việc tổ chức Hội thi “khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn” của UBND, UB Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An là một việc làm rất đáng được nhân rộng nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong việc sản xuất, mua bán và sử dụng thực phẩm sạch, nâng cao sức khỏe và đời sống của cộng đồng dân cư.

Ngọc Trâm


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thi “ Khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn”