Hôm nay 25/12 toàn bộ học sinh, sinh viên TP.Hồ Chí Minh được nghỉ học tránh bão số 16

25/12/2017 01:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tối 24/12, TP.Hồ Chí Minh gửi công điện khẩn đi các cơ quan ban ngành, UBND quận, huyện trên địa bàn TP về việc ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 16. Theo đó, để đảm bảo an toàn, toàn bộ học sinh, sinh viên TP sẽ được nghỉ học.

Sáng nay 25/12 TP.Hồ Chí Minh đã bắt đầu có mưa

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh hôm 24/12 đã ký công điện hỏa tốc số 7924, về việc cho phép học sinh nghỉ học trước diễn biến của cơn bão số 16.

Theo công văn, UBND TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở GD&ĐT, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, các trường đại học, cao đẳng, trung học, tiểu học và mầm non trên địa bàn TP, UBND các quận, huyện thông báo ngay cho giáo viên, học sinh, sinh viên nghỉ học từ 12h ngày 25/12 cho đến hết ngày 26/12.

Riêng học sinh ở Cần Giờ sẽ nghỉ học từ 6 giờ ngày 25/12 đến hết ngày 26/12 để phòng, tránh bão. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng yêu cầu, các đơn vị trường học không tổ chức hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, tham quan, dã ngoại, tiết học ngoài nhà trường trên địa bàn huyện Cần Giờ, và những nơi khác khi bão số 16 đang diễn ra, cho đến khi các cơ quan chức năng thông báo thời tiết đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, thực hiện công điện hỏa tốc số 1985/CĐ-TTg ngày 23/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động đối phó với bão số 16, UBND TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo Giám đốc các sở, ngành trong TP, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các quận , huyện,… nghiêm túc thực hiện việc ứng phó cơn bão đổ bộ.

Tính đến sáng nay 25/12, do ảnh hưởng của bão số 16, TP.Hồ Chí Minh đã bắt đầu có mưa.

Theo dự báo, của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2017, vị trí tâm bão vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 250km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và khả năng sẽ đổ bộ vào vùng biển Cà Mau và Kiên Giang (bao gồm cả Thổ Chu, Phú Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-70km/h), giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 mét.

Ngọc Ngọc (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay 25/12 toàn bộ học sinh, sinh viên TP.Hồ Chí Minh được nghỉ học tránh bão số 16