Hôm nay, nhiều địa phương miền Bắc hứng mưa lớn dữ dội

Hải Dương|16/08/2018 02:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng của bão số 4, ngày và đêm 16/8, miền Bắc có mưa lớn trên diện rộng. Nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to dữ dội trút xuống, đặc biệt có nơi mưa rất to. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt ở vùng đồng bằng, lũ quét và sạt lở đất đá ở vùng núi.

Dự báo đường đi của bão số 4

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (15/8), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão xa. Bắc Bộ có mưa đều khắp và giông rải rác, một số nơi tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Cụ thể, Đình Lập (Lạng Sơn) 36mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 34mm, Ngòi Thia (Yên Bái) trội hơn 40mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 42mm. Bảo Ái (Yên Bái) 48mm, Tuần Giáo (Lai Châu) 36mm, Mai Châu (Hoà Bình) 45mm…, Mộc Châu (Sơn La) mưa to 51mm, đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 66mm, Tp.Điện Biên (Điện Biên) mưa nhiều nhất 68mm.

Sáng sớm nay (16/8), bão số 4 đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào phía Đông vịnh Bắc Bộ. Hồi 4h 16/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) 210km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75 – 90km/h), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 110km tính từ tâm bão trở ra.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 4h ngày 17/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 – 9 ( từ 60 – 90km/h), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 100km tính từ tâm bão trở ra.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 – 9, giật cấp 11. Tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Cô Tô (Quảng Ninh) từ sáng nay sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 8 – 9. Giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 2 – 4m. Vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên) trên biển trong 24h tới: Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ (Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc).

Trong 36h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Như vậy, từ nửa đêm nay đến trưa ngày 17/8, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 16h ngày 17/8, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (từ 40 – 50km/h), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 60km tính từ tâm ATNĐ trở ra.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có gió bão mạnh dần lên cấp 6, từ sáng sớm ngày 17/8 tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Riêng tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và phía Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 10.

Trong 48h tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Độ rủi ro thiên tai do bão gây ra đạt mức cấp 3.

Đặc biệt, từ hôm nay đến ngày 18/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa cả đợt ước khoảng 250-350mm, tâm điểm mưa nhiều tập trung vào khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An; riêng tỉnh Hoà Bình và Thanh Hoá khả năng mưa cao hơn các nơi khác lên tới 400-500mm.

Vì vậy, người dân miền Bắc và Bắc Trung Bộ cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống thiên tai. Hạn chế đến mức thấp nhất mọi thiệt hại do bão gây ra.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay, nhiều địa phương miền Bắc hứng mưa lớn dữ dội