Hơn 1000 học sinh tỉnh Quảng Trị hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái Đất 2018″

Yến Anh|22/03/2018 22:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng ngày 22/3, tại trường THPT Vĩnh Định (Xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) hơn 1000 học sinh đã cùng nhau tham gia hoạt động ngoại khóa với củ đề “Thanh niên với việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường”, chương trình nhằm hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái Đất 2018”.

Các em học sinh tham gia hoạt động trong chương trình ngoại khóa

Trong buổi ngoại khóa, hơn 1000 học sinh của Trường THPT Vĩnh Định được hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Bên cạnh đó, các em còn được lắng nghe những câu chuyện về tấm gương người tốt việc tốt trong việc tiết kiệm điện, các giải pháp về tiết kiệm điện hiệu quả trong trường học.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực để các em nhận thức được ý nghĩa của chương trình tiết kiệm điện, đồng thời tham gia hưởng ứng “Giờ Trái Đất 2018″ với chủ đề “Hôm nay tôi sống xanh hơn” (sự kiện do Bộ Công thương chủ trì tổ chức thực hiện, cùng sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam), sự kiện này được tổ chức từ 20h30 đến 21h30 ngày 24/3/2018.

Yến Anh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1000 học sinh tỉnh Quảng Trị hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái Đất 2018″