Hơn 120 hiện vật được trưng bày tại triển lãm “Lý Sơn – Di sản văn hóa biển đảo”

Linh Lan (T/h)|29/06/2018 10:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 29/6, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin Truyền thông) phối hợp với huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức trưng bày hình ảnh, tư liệu chuyên đề “Lý Sơn – Di sản văn hóa biển đảo”.

Du khách tham quan các hiện vật được trưng bày tại triển lãm

Đây là hoạt động mở đầu cho Tuần lễ văn hóa du lịch Lý Sơn lần thứ nhất (29/6 – 3/7) với chủ đề “Lý Sơn – Một truyền thống, một bản sắc”.

Hoạt động trưng bày chuyên đề di sản văn hóa biển, đảo Lý Sơn tổ chức tại Bảo tàng Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc hải, bao gồm các nội dung: Lịch sử hình thành đảo Lý Sơn, hoạt động khai thác biển và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; di sản địa chất Lý Sơn – công viên địa chất toàn cầu; triển lãm bản đồ tư liệu Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam và những bằng chứng lịch sử, pháp lý.

Với hơn 120 hình ảnh, hiện vật, mẫu vật được trưng bày đã giới thiệu cho nhân dân và du khách nhìn nhận sâu sắc, hiểu biết tường tận về đời sống, sinh hoạt, lao động; những nét đẹp trong lễ hội văn hóa truyền thống, tâm linh của cư dân đảo Lý Sơn từ xưa đến nay.

Đặc biệt, thông qua những hiện vật, hình ảnh trưng bày, nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và du khách có điều kiện tham quan, tìm hiểu nguồn tư liệu lịch sử pháp lý quý giá về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Qua đó, nhận thức rõ trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 120 hiện vật được trưng bày tại triển lãm “Lý Sơn – Di sản văn hóa biển đảo”