Mỹ: Hơn 2.400ha rừng cháy bị thiêu rụi

Theo Reuters|04/09/2017 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vụ cháy rừng xảy ra tại thành phố Los Angeles (Mỹ) gây thiệt hại nặng nề, khiến hàng trăm gia đình phải sơ tán. Đây là vụ cháy lịch sử lớn nhất của nước Mỹ.

Mỹ hơn 2.400ha rừng bị thiêu rụi (ảnh Reuters)

Vụ cháy bùng phát hôm 1/9 ở phía Bắc Los Angeles đã thiêu rụi hơn 2.000 hecta rừng, buộc chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn cấp hơn 700 hộ gia đình trong ngày hôm sau. Giới chức thành phố cũng lo ngại phải mở rộng phạm vi sơ tán do gió lớn khiến đám cháy lan rộng.

Đã có 3 ngôi nhà bị phá hủy đến thời điểm này, ngoài ra “không có thiệt hại nào khác về tài sản”, Thị trưởng Los Angeles – Eric Garcetti phát biểu trước truyền thông, đồng thời xác nhận đây là vụ cháy lớn nhất trong lịch sử thành phố.

Trước tình hình nghiêm trọng, Los Angeles đã huy động hơn 500 lính cứu hỏa tham gia dập lửa. Đếm 2/9 (giờ địa phương), Thị trưởng Garcetti đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn thành phố, kêu gọi “mọi nguồn hỗ trợ” để bảo vệ người dân và tài sản.

Đoạn video về vụ cháy do truyền thông cung cấp cho thấy lửa cháy dọc đường cao tốc 210 khi bùng phát hôm 1/9, khiến khói bao trùm toàn bộ con đường. Chính quyền thành phố ngay lập tức đã cho phong tỏa tuyến cao tốc này.

Đây đã là vụ cháy rừng thứ hai chỉ trong tuần này tại Mỹ. Hôm 29/8, một đám cháy khác đã thiêu rụi toàn bộ 1.570 hecta rừng, phá hủy 32 căn nhà ở hạt Butte và buộc chính quyền phải di tản hơn 500 hộ dân.

Theo Reuters


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Hơn 2.400ha rừng cháy bị thiêu rụi