Hơn 2.500 VĐV tham gia giải Marathon vượt núi Việt Nam năm 2017 tại Sapa

Ngọc Ngọc (th)|25/09/2017 08:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Giải Marathon vượt núi Việt Nam năm 2017 được diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24/9 tại Sapa do Công ty TNHH Phú Thịnh và Công ty Topas Ecolodge phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức, giải đã thu hút hơn 2.500 VĐV tham gia.

Hơn 2.500 VĐV tham gia giải Marathon vượt núi Việt Nam năm 2017 tại Sapa

Sáng 24/9, tại sân Quần thị trấn Sa Pa, đường chạy phong trào 10km đã diễn ra hết sức sôi nổi. Ở cự ly 10 km dành cho VĐV phong trào thu hút gần 500 VĐV tham gia. Đây là cự ly ngắn nhất trong số các nội dung của Giải marathon quốc tế vượt núi ở Sa Pa. Đến buổi chiều cùng ngày ban tổ chức chương trình cũng đã tiến hành bế mạc và trao giải cho các VĐV.

Tham dự Giải marathon quốc tế vượt núi có hơn 2.500 VĐV đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Giles Lever.

Trước đó, 22h đêm 22/9, đường chạy đầu tiên là Marathon siêu đẳng đã chính thức khởi tranh, với sự tham gia của 120 vận động viên. Các vận động viên phải chạy trên cung đường với chiều dài “siêu khủng Việt Nam” 100km, xuất phát từ Khu du lịch Topas Ecolodge (xã Thanh Kim), qua Bản Hồ – Nậm Toong – Nậm Kéng – Cầu Mỹ Sơn – Nậm Nhìu – Sín Chải A – Sín Chải B – Nậm Củm – cầu Thanh Phú – Thanh Kim – Sử Pán – Thung lũng Mường Hoa – Sín Chải – Ô Quý Hồ – Tỉnh lộ 155 đoạn đi Bản Xèo – Bản Khoang – Tả Phìn – Má Tra – Cầu 32 – Hầu Thào – Sử Pán 1 – dọc sườn núi Bạc (thôn Lếch) và kết thúc ở Topas Ecolodge. Đây là đường chạy dài nhất và được đánh giá là cung đường khó khăn với nhiều đoạn dốc, đường mòn băng rừng, trơn trượt, có nhiều vực sâu đòi hỏi các vận động viên phải có sức khỏe và sự tập trung cao độ.

Ngày 23/9, các VĐV ở các cự ly siêu marathon 70 km, marathon 42 km, bán marathon 21 km đã bước vào thi đấu. Đặc biệt, ở cự ly marathon siêu đẳng 100 km, có hơn 100 VĐV tham gia. Đây là đường chạy dài nhất và rất khó khăn với nhiều đoạn dốc, đường mòn băng rừng, trơn trượt, có nhiều vực sâu, đòi hỏi các VĐV phải có sức khỏe và sự tập trung cao độ.

Đây là năm thứ 5 Lào Cai tổ chức cuộc thi và cuộc thi đã trở thành một sự kiện thường niên của tỉnh Lào Cai, có thương hiệu đẳng cấp quốc tế và sức hút lớn đối với khách du lịch. Cuộc thi năm nay còn là một trong những sự kiện tiêu biểu nằm trong chuỗi sự kiện của Năm du lịch Quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc.

Ngọc Ngọc (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 2.500 VĐV tham gia giải Marathon vượt núi Việt Nam năm 2017 tại Sapa