Hơn 3,1 triệu lượt khách du lịch đến Huế trong 10 tháng năm 2017

05/11/2017 00:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cận cảnh lăng vua Thiệu Trị xuống cấp

(Moitruong.net.vn) – Tính đến hết tháng 10 năm 2017, lượng khách đến Huế đạt khoảng 3,1 triệu lượt, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2016, Tổng doanh thu du lịch đạt 2.808 tỷ đồng, tăng 10% so với 10 tháng đầu năm năm 2016.

>

>>>Huế: Trang trí 1.000 đèn led thắp sáng Kỳ Đài

Đại Nội Huế – Điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, lượng khách du lịch đến Huế trong tháng 10/2017 ước đạt gần 293 nghìn lượt, tăng 65% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 122 nghìn lượt, tăng 78,2%; khách lưu trú ước đạt hơn 136 nghìn lượt, tăng 7,64%; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 282 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Tính tổng cả 10 tháng năm 2017, lượng khách đến Huế đạt khoảng 3,1 triệu lượt, tăng 16,2%; riêng khách quốc tế ước đạt 1,2 triệu lượt, tăng 35%. Tổng doanh thu khoảng 2.808 tỷ đồng, tăng 10% so với 10 tháng đầu năm 2016.

Để đạt được những con số lý tưởng nói trên, từ nay đến cuối năm, ngành du lịch tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức kế hoạch và tạo đà cho năm sau như: đẩy mạnh khai thác dịch vụ thuyền trên sông Hương, hai bờ sông Hương bằng việc nâng cấp thuyền, biểu diễn ca Huế và các dịch vụ kèm theo; hình thành các khu ẩm thực kết hợp hoạt động nghệ thuật ở một số khu vực trên đường Lê Lợi, Trần Hưng Ðạo, gắn với các khu phố đi bộ, phố đêm; tiếp tục nâng cao chất lượng và tăng cường sản phẩm, dịch vụ du lịch văn hóa di sản, tại Ðại Nội và hệ thống lăng…

Bạch Dương (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 3,1 triệu lượt khách du lịch đến Huế trong 10 tháng năm 2017