“Hốt” bạc triệu nhờ mô hình nuôi lợn rừng

Dương Đại Tiến|11/01/2018 03:52
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nắm bắt được xu hướng của thị trường, nhận thấy mô hình nuôi lợn rừng vừa mang lại lợi nhuận cao, tạo công ăn việc làm có thu nhập ổn định, ông Hoàng Bá Học ở thôn Ngọc Sơn (xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi lợn rừng. 

Đàn lợn rừng của gia đình ông Hoàng Bá Học

Năm 2010, khi ấy ông đã ngoài 50 tuổi, đang có cuộc sống an nhàn tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, ông đã thu vén đồ đạc lên vùng đồi núi, cỏ dại mọc um tùm tại xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang để xây trang trại nuôi lợn rừng. Người thân khi nghe tin ai cũng bảo ông là ‘‘Gàn dở’’, đang sung sướng chẳng muốn, lại lao thân lên rừng cho khổ.

Ban đầu ông Học thuê hơn 03ha đất đồi hoang, đầu tư trên 200 triệu đồng để mua giống nuôi theo hướng bán hoang dã. Ngay năm đầu tiên, đàn lợn bị mắc dịch bệnh, khi ấy 05 cá thể lợn nái cùng cả đàn lợn con đều chết. Thất bại đầu tiên không làm ông nản chí, ông tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của các hộ khác đã nuôi thành công và gây đàn trở lại với số lượng 16 cá thể lợn rừng nái. Đến nay, đàn lợn rừng trong trang trại của ông Học tiếp tục phát triển, bất kể thời điểm nào cũng có trên 100 cá thể được nuôi thả tự nhiên.

Ông Học chia sẻ: ‘‘Tôi vẫn đang mở rộng quy mô chăn nuôi và mong muốn làm từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khó, không có việc làm về làm tại trang trại của tôi’’.

Hiện nay, thị trường tiêu thụ lợn rừng giống và thương phẩm của ông Học đã mở rộng, không chỉ trong tỉnh mà còn ra nhiều tỉnh thành khác như: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh… Đặc biệt là vào dịp trước Tết Nguyên đán, nhiều khách hàng đã tìm về tận trang trại của ông để đặt hàng.

Ông Học cho biết, nhờ nuôi lợn rừng, tính ra, trừ mọi chi phí, hàng năm ông thu lãi khoảng 300 triệu đồng.

Nhiều mô hình chăn nuôi các loài động vật rừng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã và đang là hướng phát triển kinh tế mới, hứa hẹn nhiều thành công, góp phần nâng cao giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi, tạo công ăn việc làm có thu nhập ổn định, nhằm hướng tới mục tiêu xoá đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống cho người dân.

                                         Dương Đại Tiến

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Hốt” bạc triệu nhờ mô hình nuôi lợn rừng