Hứng mưa giông miền Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Hải Dương|08/05/2018 02:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khu vực Tây Nguyên đề phòng lũ quét, sạt lở đất

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều và đêm nay (ngày 8/5), bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng miền Bắc nước ta.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc gây mưa giông

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ bắc, Bắc Bộ có mưa rào trên diện rộng và giông rải rác. Sau đó, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ.

Đợt mưa này kéo dài khoảng 2-3 ngày, trong đó vùng núi có ngày rải rác mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo giông mạnh. Nhiệt độ tại các khu vực giảm khoảng 3 – 4°C, vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm trời mát mẻ, vùng núi trời lạnh.

Thời tiết diễn biến thất thường dễ phát sinh hiện tượng lốc xoáy, gió giật mạnh, mưa đá và sét đánh trong cơn giông, người dân Bắc bộ, nhất là các tỉnh miền núi cần khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 24 – 26°C, vùng cao trong khoảng 19 – 21°C, Sa Pa (Lào Cai) giảm tới 16 – 18°C. Phía đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội phổ biến từ 24 – 26°C, vùng cao 20 – 22°C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chuyển rét nhẹ 18 – 20°C.

              Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hứng mưa giông miền Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất